Cuộc sống xanh

Nghệ An: Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại ở nhiều xã biên giới

Phúc Minh 10/04/2025 11:30

Chiều 9/4, dông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra tại nhiều bản làng trên địa bàn 2 xã biên giới Tam Quang và Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) khiến nhiều nhà dân, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hại.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 9/4, trên địa bàn xã Tam Hợp xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy. Cơn lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra trong hơn 30 phút quét qua bản Xốp Nặm và bản Phồng, làm nhiều nhà dân bị tốc mái và cây cối bị gãy đổ.

loc-xoay.jpg
Hàng chục ngôi nhà tại xã Tam Hợp bị hư hỏng.

Không chỉ địa bàn xã Tam Hợp, tại xã Tam Quang cũng xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy. Sức gió mạnh và bất ngờ khiến một số ngôi nhà và trường học trên địa bàn các bản bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều cây cối và hoa màu của người dân bị gãy đổ.

Sau khi cơn lốc đi qua chính quyền địa phương các xã biên giới, phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đi kiểm tra, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Tại các tỉnh miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, mưa đá thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 do giao mùa từ lạnh sang nóng. Do đó, các địa bàn miền núi, vùng cao có địa hình đồi, núi cao, rừng đan xen là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, gây ra dông lốc, mưa đá. Chính quyền địa phương các huyện miền núi như huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong… khuyến cáo người dân chú ý đề phòng và hạn chế lao động, sản xuất, chăn thả trâu bò, gia súc ngoài trời, gần khu vực khe suối khi có mưa đá, dông lốc, sét xảy ra và nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn.

Bài liên quan
  • Nghệ An ủy quyền kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường
    Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa có Quyết định số 935/QĐ – UBND ban hành ngày 04 /04 /2025 ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nghệ An: Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại ở nhiều xã biên giới
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.