Dự báo đến cuối tháng 5/2025, dung tích các hồ chứa tại nhiều vùng trên cả nước cơ bản đạt mức an toàn, đủ khả năng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân và hè thu. Một số khu vực ghi nhận lượng nước thấp cục bộ, song nhìn chung không ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo trồng.
Mưa tiếp tục xảy ra tại các tỉnh, khu vực miền núi phía Bắc cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân,…
Tháng 5/2025, nnhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa ký kết gói tài trợ trị giá 60 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và cấp nước tại các huyện miền núi thuộc hai tỉnh Phú Yên và Quảng Trị – nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa ký quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2024. Theo đó, tổng diện tích rừng cả nước được thống kê là 14.874.302 ha, bao gồm cả rừng đủ và chưa đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ.
Đánh số nhà, đặt tên đường sẽ được thực hiện đồng bộ từ đô thị đến nông thôn, miền núi theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 74/NQ-CP. Yêu cầu này nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả sau sắp xếp địa giới hành chính.
Chiều 9/4, dông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra tại nhiều bản làng trên địa bàn 2 xã biên giới Tam Quang và Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) khiến nhiều nhà dân, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hại.
Chiều 25/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban vận động cứu trợ tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị thống nhất phương án hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh.
Việc phân loại rác tại nguồn từ 1/1/2025 được xem là bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, nhưng thực tế triển khai còn đối mặt với nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, từ hạ tầng thiếu sót đến nhận thức của người dân, chính sách này cần một lộ trình rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.
Long Vũ sinh năm 2001 tên gọi thân mật là Nhím, là con trai của NS Vân Dung, đang là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả hiện nay. Anh gây ấn tượng với vai Chải trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ bởi diễn xuất duyên dáng, nhiều câu thoại "chất như nước cất" đi vào lòng người xem.
Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét.
Để chủ động ứng phó với đợt rét vào ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trồng trọt, chăn nuôi.
Theo Đề án phòng chống thiên tai của tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có đến 93 điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tập trung ở miền núi, ven sông, ven biển. Trong đó, nguy cơ rủi ro sạt lở đất đối với người dân ở khu vực miền núi đang ở mức báo động cao.
Mưa lớn đang gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường, công trình cầu cống ở Hương Khê (Hà Tĩnh), do đó gần 5.000 học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương có gần 30 xã, thị trấn với hơn 1.400 hộ dân sống trong vùng bị sạt lở và nguy cơ xảy ra sạt lở cao, trong đó tập trung chủ yếu ở miền núi.
Do tình hình mưa lớn kéo dài, 6 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đang có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cần đề phòng gồm: Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Cẩm Thủy.
Sau bão số 4, trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở, sụt lún tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cản trở giao thông. Đến nay, các điểm sạt lở vẫn chưa được xử lý, nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao cho người dân lưu thông qua đây.
Mưa lớn nhiều ngày qua, nước lũ đổ về mạnh đã gây ngập và chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Trận mưa xối xả từ đêm qua (18/9) đến sáng nay đã làm một số xã hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông xuất hiện ngập lụt cục bộ và nguy cơ trượt lở đất đá. Để bảo đảm an toàn cho người dân, một số xã ở hai huyện trên đã tiến hành di dời dân đến khu vực cao ráo hơn, bố trí lương thực, thực phẩm dự trữ.