Áp thấp nhiệt đới gây mưa, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại miền núi phía Bắc
Một vùng áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về phía Trung Quốc nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vào lúc 7 giờ sáng ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), tại khoảng 20,0 độ vĩ Bắc và 110,8 độ kinh Đông. Vùng gần tâm có gió mạnh cấp 6 đến 7 (tức 39–61 km/h), giật cấp 9. Hệ thống áp thấp này đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
.jpg)
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, tức đến 7 giờ ngày 27/6, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển tới khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tại vị trí khoảng 22,8 độ vĩ Bắc và 108,9 độ kinh Đông. Tại đây, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6. Khu vực biển nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc, trong khoảng từ 109,0 đến 113,5 độ kinh Đông – tương ứng vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông.
Trên biển, vùng phía Tây Bắc Biển Đông đang có thời tiết xấu với mưa giông, gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 9, gây biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Các tàu thuyền hoạt động tại đây đối mặt với nguy cơ cao gặp phải lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Do đó, cần chủ động phòng tránh và theo dõi sát các bản tin thời tiết mới nhất.
Trên đất liền, từ 2 giờ đến 8 giờ sáng ngày 26/6, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hà Giang đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Nậm Hàng 3 (Lai Châu) 77mm, Sơn La 69,2mm, Linh Hồ (Hà Giang) 111,8mm. Tình trạng mưa lớn khiến độ ẩm đất tại nhiều nơi đã gần đạt hoặc đạt mức bão hòa (trên 85%).
Dự báo trong vòng 3 đến 6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa ước tính: Lai Châu và Điện Biên từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm; Sơn La và Hà Giang từ 10 đến 25mm, có nơi trên 50mm. Với tình hình này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc là rất cao. Cảnh báo thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được đưa ra ở cấp độ 1.