Áp thấp nhiệt đới tiến gần đất liền, miền Bắc và Biển Đông hứng mưa lớn, gió mạnh
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh lên và tiến gần đất liền, gây mưa lớn, gió mạnh trên diện rộng. Miền Bắc, Trung bộ và vùng biển nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở và ngập úng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 130km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Ở đảo Phú Quý đã có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.
Dự báo trong 24 đến 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi chuyển dần sang hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 27/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông và có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp.
Vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 109 đến 114 độ Kinh Đông. Toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Biển Đông đang có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 do gió mạnh, sóng lớn và mưa dông nguy hiểm.

Tại khu vực này, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 - 3,5m, nguy hiểm đối với tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 26/6, trên các vùng biển từ Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Thái Lan, đến vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau - Kiên Giang, đều có mưa rào và dông, kèm theo gió mạnh cấp 6 - 7 trong cơn dông.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương ven biển, đặc biệt khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới; chủ động kiểm tra, gia cố tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và có biện pháp ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất.
Trên đất liền, ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến miền Bắc tiếp tục có mưa lớn. Từ 19 giờ ngày 25/6 đến 3 giờ sáng 26/6, lượng mưa đo được tại nhiều nơi vượt 90mm, trong đó có các điểm rất cao như: Yên Bái 150,4mm, Phú Thọ 115,2mm, Hà Giang 95,8mm, Sơn La 94,4mm.
Trong ngày 26/6, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 15 - 40mm, có điểm vượt 150mm.
Trung bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) cũng ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ 10 - 30mm, có nơi trên 70mm. Tại Tây Nguyên và Nam bộ, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 15 - 40mm, có nơi trên 100mm.
Do mưa lớn kéo dài, các địa phương vùng núi phía Bắc cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu. Đồng thời, tại vùng trũng thấp đô thị, nguy cơ ngập úng cục bộ.
Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng.