Tin trong nước

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở miền núi Đà Nẵng, thủy điện đồng loạt xả lũ điều tiết

Thu Lan 26/10/2025 15:30

Từ rạng sáng 26/10, những trận mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn buộc phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong khoảng thời gian từ 1h đến 7h sáng ngày 26/10, lượng mưa đo được tại khu vực Đà Nẵng phổ biến từ 90–100mm, có nơi vượt ngưỡng 100mm. Nhiều vùng đất đã đạt trạng thái bão hòa độ ẩm trên 90%, khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét tăng cao tại các xã vùng cao.

569286841-122140738406929149-8956108237493353525-n-716.jpg
Điểm sạt lở trên tuyến ĐH3 tại Tăk Nâng - Tong Pua (thôn 3, xã Trà Tập).

Tại các xã Trà Tập, Trà Linh ghi nhận hàng loạt điểm sạt lở nặng nề. Tuyến liên xã từ Công an xã Trà Tập đi Trà Cang cũ bị chia cắt do đất đá tràn lấp. Trên Quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực Thác 5 tầng (xã Trà Tập), một khối lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cảnh báo người dân không qua lại cho đến khi lực lượng chức năng hoàn tất khơi thông.

Đáng chú ý, tại Km84+700 trên Quốc lộ 14E, đoạn qua huyện Hiệp Đức, sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Đây là vị trí từng bị sụt trượt vào cuối tháng 9 dù đã được gia cố taluy dương bằng bê tông xi măng. Tuy nhiên, nền đất yếu cùng mưa lớn kéo dài khiến kết cấu tiếp tục bị phá vỡ. Cơ quan chức năng đang huy động lực lượng và máy móc để xử lý, song nguy cơ sạt trượt tiếp vẫn rất cao.

Do mưa lớn liên tục, mực nước các hồ thủy điện trên địa bàn tăng nhanh. Trong 24 giờ qua, hồ Sông Tranh 2 dâng thêm 2m, hồ Đak Mi 4 tăng 2m, còn A Vương tăng hơn 1,1m. Trước áp lực dòng chảy về hồ lớn, các nhà máy thủy điện buộc phải vận hành điều tiết xả lũ theo quy trình liên hồ chứa 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủy điện Đak Mi 4 dự kiến xả qua tràn từ 500–2.500 m³/s kể từ 9 giờ sáng 26/10, tùy theo lượng nước về hồ. Thủy điện Sông Tranh 2 cũng thông báo bắt đầu xả lũ từ 11 giờ cùng ngày, với lưu lượng khoảng 1.490 m³/s.

Đến 9 giờ sáng, hồ A Vương ghi nhận mực nước đạt 371,33m, tiệm cận giới hạn cho phép. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cho biết sẽ tiến hành mở tràn xả nước từ 14 giờ cùng ngày với lưu lượng dự kiến 600 m³/s, nhằm đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình 372m.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản khẩn số 131/PTDS, yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, gồm Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương và Sông Tranh 2, tổ chức vận hành điều tiết an toàn.

571492872-122140538780928496-528790077432578444-n-1-721.jpg
Lực lượng chức năng xã Nam Trà My nỗ lực khơi thông các điểm ngập, sạt lở để đảm bảo giao thông an toàn cho người dân.

Theo chỉ đạo, mực nước các hồ phải được kiểm soát chặt chẽ: Đak Mi 4 không vượt quá 253,5m, A Vương 372m và Sông Tranh 2 168m. Thời gian vận hành điều tiết được yêu cầu bắt đầu từ 12h30 ngày 26/10/2025, đồng thời tăng cường thông tin, cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du.

Ban Chỉ huy cũng đề nghị các địa phương chủ động rà soát khu vực dân cư ven sông, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, để sẵn sàng phương án sơ tán nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở miền núi Đà Nẵng, thủy điện đồng loạt xả lũ điều tiết
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.