Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Stockholm của Thụy Điển, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại 3 nước châu Âu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ulf Kristerson đã thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như thương mại, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao lưu nhân dân.
Mưa lớn khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh nên Nhà máy thủy điện Hố Hô và nhiều hồ chứa nước thủy lợi ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết nước để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.
Chiều 12/6 (giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển.
Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đầu tư bền vững.
Rạng sáng 12/6 giờ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Arlanda ở Stockholm, bắt đầu thăm chính thức Thụy Điển.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 – Wutip, Bộ Công Thương ra công điện yêu cầu toàn ngành tăng cường ứng phó, đảm bảo an toàn lưới điện, hồ đập và hoạt động khai khoáng.
Những ngày đầu tháng 6, mực nước lòng hồ Hòa Bình (hồ Thủy điện Hòa Bình) đang tụt xuống thấp kỷ lục, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân vùng lòng hồ.
Trước nguy cơ mưa lớn, sạt lở và thiên tai phức tạp, tỉnh Bến Tre và Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị kích hoạt phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình trong mùa mưa lũ.
An Giang đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về đất đai, nhà cửa, hạ tầng giao thông, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân.
Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn khi nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tiến hành điều tiết nước tại các hồ chứa. Đáng chú ý, hồ chứa thủy điện Khe Bố sẽ tăng lưu lượng xả nước bắt đầu từ 14 giờ chiều nay (30/5) nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.
Trước nguy cơ thiên tai gia tăng trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm túc phương án ứng phó, giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản.
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu phối hợp UBND tỉnh Nghệ An (địa phương có công dân mất tích, bị thương) và lãnh đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất.
Sạt lở xảy ra tại công trường thuỷ điện Tả Páo Hồ 1A, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vào khoảng 10h30 sáng nay . Theo thông tin ban đầu, ít nhất 5 người bị vùi lấp, 4 người bị thương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 642/QĐ-BNNMT công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.
Về việc xây dựng khung giá cho các loại hình phát điện, Bộ Công Thương cho biết đã cơ bản hoàn thiện dự thảo khung giá. Bộ đang tham vấn ý kiến các chuyên gia và cơ quan liên quan. Dự kiến, khung giá sẽ hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 10/4.