Mưa lớn tại Hà Nội vừa qua chưa vượt mức lịch sử năm 2008
Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn khẳng định đợt mưa lớn vừa qua ở Hà Nội chưa vượt mức kỷ lục từng ghi nhận năm 2008.
Theo ông Cường, lượng mưa trong đợt mới xảy ra đạt khoảng 200 mm chỉ trong chưa đầy một ngày. Con số này thấp hơn nhiều so với gần 800 mm ghi tại trạm Hà Đông và khoảng 500 mm ở trạm Láng trong ba ngày liên tiếp của đợt mưa lịch sử năm 2008.
Ông cho biết thêm, năm 2008 hệ thống quan trắc còn thưa thớt nên dữ liệu chỉ thu thập từ hai trạm Hà Đông và Láng. Hiện nay, mạng lưới đo mưa đã dày hơn, cho phép đánh giá chi tiết hơn về lượng mưa theo khu vực. Tuy nhiên, xét về tổng lượng, phạm vi mưa và cường độ, đợt mưa vừa qua đều ở mức thấp hơn so với 17 năm trước. Dù vậy, tần suất mưa lớn và hiện tượng cực đoan đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Về phối hợp ứng phó thiên tai, khi được hỏi liên quan quyết định cho học sinh Hà Nội nghỉ học trong mưa lớn, ông Cường cho biết cơ quan khí tượng có nhiệm vụ quan trắc, dự báo, phát cảnh báo và khuyến cáo, tập trung nhấn mạnh thiệt hại về người, tài sản và khu vực chịu tác động rộng. Các bộ, ngành và địa phương căn cứ bản tin để đưa ra hành động phù hợp.
Trong tình huống thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sẽ điều hành chung, còn trưởng ban chỉ đạo tại từng địa phương quyết định biện pháp cụ thể, ông Cường nói.
Liên quan hoàn lưu bão số 11, ông cho hay bão đã suy yếu sau khi vào Trung Quốc nhưng vẫn gây mưa lớn cho khu vực miền núi Bắc Bộ. Mực nước trên các sông hiện giảm và ở dưới báo động 2, chủ yếu dưới báo động 1.
Dự báo đợt mưa này phổ biến 100 - 200 mm, có nơi đến 300 mm, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng sâu, vùng xa. Mực nước sông có thể tăng trở lại trong thời gian tới. Mưa dự kiến kéo dài đến tối 7/10 hoặc sáng 8/10.
Cục Khí tượng Thủy văn đã khuyến cáo các địa phương khẩn trương kiểm tra thực địa, xác định những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động cảnh báo và sơ tán khi cần thiết.