Đà Nẵng: Xây bãi đáp trực thăng tại xã miền núi để phòng chống thiên tai
Đà Nẵng đang khẩn trương xây dựng bãi đáp cứu hộ trực thăng ở miền núi, để chủ động hỗ trợ dân vùng bị sạt lở, cô lập vào mùa mưa.
Ngày 4/7, thượng tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đang triển khai xây dựng dự án bãi đáp trực thăng ở xã Trà Tập (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) kinh phí 7 tỉ đồng.
Vị trí xây dựng là ở địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, dễ bị chia cắt, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Bãi đáp trực thăng sẽ phục vụ trong trường hợp các tuyến đường bị chia cắt, thật sự cần thiết, cấp bách.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP đã tham mưu lãnh đạo ban bố lệnh khẩn cấp để triển khai xây dựng bãi đáp trực thăng với mục đích khi các xã miền núi bị cô lập, chia cắt vùng núi sẽ đưa lương thực thực thực phẩm và vận chuyển cho người dân, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.
Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà nẵng đang tham mưu UBND TP ra lệnh khẩn cấp xây dựng bãi đáp trực thăng ở xã Hùng Sơn (xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) với mức kinh phí đề xuất 7-10 tỉ đồng.
Dự án nhằm ứng phó trong mùa mưa bão năm nay và sắp tới đối với nhân dân ở các huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Dự án đã được khảo sát và thống nhất xây dựng với Sư đoàn Phòng không 372.
Trước đó, sau trận sạt lở kinh hoàng, chia cắt nhiều ngày xảy ra tại huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam cũ, một bãi đáp trực thăng được xây dựng tại xã Phước Thành (huyện Phước Sơn cũ) vào năm 2021.
Bãi đáp trực thăng này đã phát huy hiệu quả việc cứu nạn, cứu hộ trong những năm qua, trở thành điểm tập kết lương thực, thực phẩm khi cần thiết.