Trong tuần từ ngày 26/3 đến 1/4, một áp thấp đã xuất hiện ở phía đông Mindanao và có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Dự báo từ ngày 2-8/4, một áp thấp khác cũng có thể hình thành trong khu vực.
Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai, Hà Nội đang duy trì công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục, góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hàng nghìn người đã phải đi sơ tán sau nhiều ngày mưa lớn làm tê liệt vùng đô thị Jakarta của Indonesia, gây ngập lụt nhà cửa và đình trệ các hoạt động tại một số khu vực.
Trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Đến rạng sáng mai 25/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận với sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9.
Bão Chido đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho vùng lãnh thổ Mayotte của Pháp ở Ấn Độ Dương vào ngày 14/12. Dự báo số nạn nhân sẽ còn tiếp tục tăng lên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 15/12 đến 7 giờ ngày 16/12), khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 619,86 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2024.
Yên Bái đã phân bổ gần 244 tỷ đồng để giúp các hộ dân, gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 từng bước ổn định cuộc sống, tái thiết sau lũ và khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp.
Cơn bão Bert đổ bộ vào khu vực phía Nam nước Anh hồi cuối tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với hai vùng England và Wales, khiến 5 người tử vong, hơn 500 ngôi nhà bị ngập nước và thiệt hại ước tính lên đến 600 triệu bảng Anh (752 triệu USD).
Ngày 24/11, giới chức Anh xác nhận đã có 4 người thiệt mạng do bão Bert. Cơn bão mang theo tuyết rơi dày, mưa lớn và gió mạnh tại Anh và Cộng hòa Ireland.
Đêm qua và sáng sớm nay (25/11), nhiều khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa lớn khiến đất "no" nước, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trong 6 giờ tới.
Trong khoảng 3-6 giờ tới, 24 huyện, thị xã, thành phố tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên, nguy cơ cao sẽ xảy ra hiện tượng sạt lở đất và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.
Theo Weather Nation TV, cơn bão dự kiến bắt đầu từ ngày 19/11 đến 21/11, có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ sống dọc theo khu vực từ bang Washington xuống Oregon và Bắc California.
Quảng Bình đề nghị các đơn vị triển khai công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản trước bão số 9.
Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị hàng hải, đường thủy thực hiện ngay các phương án ứng phó với bão Man-yi (bão số 9) trên Biển Đông.
PAGASA cho biết, bão Man-yi đã mạnh lên với sức gió gần tâm bão lên tới 175 km/giờ, giật 215 km/giờ và có thể nhanh chóng đạt cấp siêu bão trong những giờ tới.
Dưới tác động của biến đổi khí hậu, hàng nghìn hồ chứa nước thủy lợi đang bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão năm 2024.