Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An do mưa lớn kéo dài
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An do mưa lớn kéo dài khiến đất đã gần đạt trạng thái bão hòa.
Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 31/7, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa vừa đến rất to. Tại Quảng Ninh, khu vực Quảng Hà có lượng mưa lên tới 113,9 mm. Tại Thanh Hóa, Xuân Lẹ ghi nhận 60,2 mm, Bái Thượng đạt 48,8 mm. Trong khi đó, Con Cuông (Nghệ An) có lượng mưa 37,6 mm cùng nhiều điểm mưa lớn khác.

Kết quả theo dõi mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực ở ba tỉnh trên đã có độ ẩm vượt 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất ở những nơi có địa hình xung yếu.
Dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuất hiện mưa với lượng mưa phổ biến từ 20–50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trong khoảng 6 giờ tiếp theo, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao tại nhiều xã, phường. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm hư hỏng nhà cửa, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Đồng thời, hiện tượng này cũng có thể gây chia cắt giao thông cục bộ, cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm xung yếu, khu vực ven sông, suối, taluy dốc và những vị trí có nguy cơ ách tắc dòng chảy để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người dân.
Các địa phương được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm:
Quảng Ninh: Đặc khu Cô Tô; các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3; Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Hà, Bình Liêu, Đầm Hà, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hoành Mô, Lục Hồn, Quảng Đức, Quảng Tân và Vĩnh Thực.
Thanh Hóa: Xuân Chinh, Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Điền Quang, Hóa Quỳ, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Như Xuân, Quý Lộc, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thanh Phong, Thiết Ống, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Lập, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Phú và Yên Trường.
Nghệ An: Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Lống, Mường Quàng, Nga My, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nhôn Mai, phường Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Phú, Tiền Phong và Yên Na.
Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển qua các khu vực đồi núi, ngầm tràn, sông suối khi có mưa lớn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.




