Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại Lào Cai: Sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân
Mưa lớn kéo dài từ đêm 27 đến ngày 29/7 đã gây ngập úng, sạt lở đất và chia cắt giao thông tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai. Hơn 20 hộ dân với 72 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, nhiều tuyến đường bị ách tắc, hàng chục hecta cây trồng ngập úng. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức cao do nền đất đã bão hòa nước.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 27/7 đến 11 giờ ngày 29/7 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm ngập úng, sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và nhiều công trình hạ tầng. Các địa phương chịu tác động gồm Mường Lai, Đông Cuông, Khao Mang, Bản Xèo, Mường Khương, Bát Xát, Mường Hum, Cốc San, Bảo Yên, Thượng Hà, Xuân Quang và Phong Hải. Riêng xã Y Tý chưa ghi nhận thiệt hại nhưng vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 29 đến 30/7, trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ dao động từ 2-4m; mực nước đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún ở những khu vực có nền địa chất yếu vẫn ở mức cao.
Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã làm 4 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 căn bị ngập tại xã Thượng Hà, một căn ở xã Mường Khương nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và một hộ dân tại xã Bát Xát bị hư hại công trình phụ cùng nhiều tài sản sinh hoạt. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán 20 hộ dân với ít nhất 72 người đến nơi tránh trú. Đáng chú ý, khu vực thôn San Lùng, xã Bản Xèo vẫn đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến 18 hộ dân.
Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp khi hơn 27 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gồm trên 22 ha lúa, gần 3,6 ha ngô, khoảng 1 ha cây lâu năm và một số diện tích rau màu. Ngoài ra, ba cánh đồng tại xã Bát Xát bị ngập sâu, diện tích và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.
Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 980m³ đất đá sạt lở đã tràn xuống Quốc lộ 32 và tuyến đường vào thôn Kin Chu Phìn (xã Mường Hum). Tại xã Cốc San, một điểm sạt lở ta luy âm trên tuyến đường lên thôn Láo Vàng Chải khiến các phương tiện chưa thể lưu thông. Trong khi đó, cầu tre tạm bắc qua suối tại thôn An Phú, xã Mường Lai bị nước lũ cuốn trôi, làm 5 hộ dân bị cô lập. Tuyến đường 173 tại Km4+300 bị ngập qua ngầm tràn gây ùn tắc cục bộ, còn Quốc lộ 70 đoạn qua xã Phong Hải chỉ ngập trong thời gian ngắn và đã lưu thông trở lại sau khi nước rút.
Ngoài ra, mưa lũ còn làm hư hỏng tường rào nhà văn hóa, trường học và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại một số địa phương. Tổng thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương đã duy trì chế độ trực 24/24 giờ, liên tục cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lũ đến người dân; đồng thời tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu ven sông, suối, taluy và ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cũng triển khai phương châm "bốn tại chỗ", huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, khơi thông dòng chảy và xử lý bước đầu các điểm sạt lở.
Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương. Điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 đã được xử lý, bảo đảm lưu thông trở lại; tuyến đường vào thôn Kin Chu Phìn được thông tạm để xe máy có thể di chuyển. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại các điểm ngập, xử lý sạt lở ta luy ở xã Cốc San, bố trí lối đi tạm cho các hộ dân bị chia cắt tại xã Mường Lai và khẩn trương sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Bảo Yên.
Song song với công tác khắc phục hạ tầng, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị các điều kiện phục hồi sản xuất sau mưa lũ.
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai nhận định trong những ngày tới, mưa vẫn có khả năng tiếp diễn, trong khi nền đất đã bão hòa nước nên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông vẫn ở mức rất cao. Vì vậy, các sở, ngành và chính quyền địa phương được đề nghị tiếp tục ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, rà soát các khu vực có nguy cơ để kịp thời sơ tán, đồng thời huy động lực lượng xử lý các điểm sạt lở, khôi phục giao thông, sửa chữa công trình hạ tầng thiết yếu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai và hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.




