Biến đổi khí hậu

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác về khí hậu, giảm rủi ro thiên tai và phát triển rừng bền vững

Hải Đăng 24/07/2026 14:39

Hai dự án với tổng vốn 60 triệu euro do Chính phủ Đức tài trợ sẽ hỗ trợ các địa phương ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý bền vững các hệ sinh thái tự nhiên.

Chiều 23/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đức tại Việt Nam. Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã ký Thỏa thuận vay và Thỏa thuận viện trợ cho hai dự án gồm “Quản lý tổng hợp vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2” và “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên”.

capture(4).jpg
Ảnh minh họa

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết tổng giá trị của hai dự án đạt 60 triệu euro. Ông khẳng định Chính phủ Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), tiếp tục là một trong những nhà tài trợ song phương lớn của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Đức thông qua KfW. Hai dự án vừa được ký kết có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương An Giang, Gia Lai và Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và cải thiện đời sống của người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm quá trình thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Tài chính cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Chính phủ Đức, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và KfW trong quá trình triển khai các dự án, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay và viện trợ.

Về phía Đức, bà Helga Margarete Barth cảm ơn các cơ quan phía Việt Nam đã tích cực phối hợp trong quá trình chuẩn bị và triển khai để lễ ký kết diễn ra đúng kế hoạch. Đại sứ cho biết gói tài trợ trị giá 60 triệu euro là khoản cam kết lớn nhất mà Chính phủ Đức dành cho Việt Nam thông qua KfW trong vòng 10 năm qua.

Theo bà Helga Margarete Barth, hai dự án sẽ hỗ trợ cộng đồng tại các địa phương ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên trong công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, góp phần tăng cường khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thụ hưởng, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết toàn cầu trong quá trình triển khai các dự án.

Bài liên quan
  • Quỹ đầu tư khí hậu 50 triệu USD thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái hạ lưu sông Mekong
    Mekong Capital vừa công bố thành lập Quỹ đầu tư Phục hồi Hệ sinh thái Mekong (Mekong Ecosystem Restoration Fund - MERF) với khoản cam kết vốn ban đầu trị giá 50 triệu USD từ Quỹ Khí hậu Xanh (Green Climate Fund - GCF). Đây được xem là một trong những sáng kiến tài chính khí hậu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực hạ lưu sông Mekong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác về khí hậu, giảm rủi ro thiên tai và phát triển rừng bền vững
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.