Giới chức bang Tây Australia đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp đối với người dân tại một số khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố Perth trước nguy cơ đe dọa trực tiếp từ các đám cháy rừng lớn đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt thảm họa thiên tai nghiêm trọng tại Indonesia. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng do sạt lở đất. Hơn 80 người mất tích và trên 1.600 người phải sơ tán vì ngập lụt.
Các đám cháy rừng nghiêm trọng bùng phát tại miền Nam Chile đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 20.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trước diễn biến phức tạp do nắng nóng và gió mạnh, Tổng thống Gabriel Boric đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại nhiều khu vực nhằm huy động tối đa nguồn lực ứng phó.
Giới chức Philippines đã tiến hành sơ tán gần 1.000 hộ gia đình sinh sống xung quanh núi lửa Mayon đang phun trào tại tỉnh Albay, trên đảo Luzon thuộc miền Trung nước này, trong bối cảnh dung nham tiếp tục trào ra từ miệng núi lửa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Ngày 26/12, theo Đài Phát thanh và Truyền hình Australia (ABC), một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra trong kỳ nghỉ Giáng sinh tại khu vực cách thị trấn Boddington vài km, thuộc bang Tây Australia.
Cơn bão mùa Đông tràn qua bang California ngày 24/12 đã mang theo mưa lớn diện rộng, gây lũ quét, sạt lở đất và buộc chính quyền địa phương phải ban hành hàng trăm lệnh sơ tán để bảo đảm an toàn cho người dân.
Sau trận động đất có độ lớn 7,6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 40cm tại cảng Mutsu Ogawara thuộc tỉnh Aomori và tại Urakawa (Hokkaido) vào trước nửa đêm 8/12.
Đến ngày 24/11, các đợt phun trào của núi lửa Semeru tại Indonesia đã khiến 3 người bị thương nặng và buộc hơn 500 cư dân ở 3 ngôi làng phải sơ tán đến hai điểm trú ẩn là các trường học trong khu vực.
Trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong vài ngày tới, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông Hnăng hạ mực nước về cao trình đón lũ trước ngày 28/11.
Bộ Quốc phòng điều động lực lượng, phương tiện tối đa, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời di dời, sơ tán người dân.
Các phiên thảo luận quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 ở Brazil đã bất ngờ bị gián đoạn ngày 20/11 (giờ địa phương) do một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực tổ chức. Sự cố buộc hàng nghìn đại biểu phải sơ tán khẩn cấp ngay trong lúc các nước đang đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận tăng cường hành động khí hậu toàn cầu.
Tính đến tối 19/11, trận lũ lịch sử đã khiến tỉnh Gia Lai hứng chịu thiệt hại nặng nề: 3 người tử vong, hơn 10.400 hộ với gần 42.600 nhân khẩu bị ngập, cô lập, nhiều xã, phường chìm trong biển nước, gây chia cắt nghiêm trọng.
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên nhiều sông từ TP Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên lên nhanh, có nơi vượt mức lịch sử; hàng loạt điểm dân cư bị chia cắt, ngập lụt diện rộng có thể kéo dài nhiều ngày.
Chiều 19/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn và liên tục trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp tục chương trình công tác tại Khánh Hòa, trực tiếp kiểm tra các khu vực bị thiệt hại nặng do mưa lũ và yêu cầu ưu tiên tuyệt đối việc sơ tán dân, bảo vệ tính mạng người dân.
Sau vụ sạt lở khiến 3 người dân địa phương mất liên lạc, chính quyền địa phương Đà Nẵng đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng tìm kiếm và tổ chức sơ tán 171 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm trong đêm để đảm bảo an toàn.
Dù đã suy yếu, bão Fung-wong vẫn để lại thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, làm tê liệt nhiều hoạt động thương mại, giao thông và năng lượng trên toàn Philippines.
Thủ tướng yêu cầu trước 15h hôm nay phải sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện giao thông trong thời gian bão số 13 ảnh hưởng.
Ứng phó với bão số 13 đang tiến gần đất liền, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng hoàn thành công tác sơ tán dân trước 12 giờ hôm nay. Các nhà máy thủy điện và hồ thủy điện trong khu vực, đến cuối giờ chiều cùng ngày phải thực hiện xả nước mức tối đa để đảm bảo an toàn vùng hạ du trong bão và mưa lũ.
Tối 5/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tuyến với các địa phương trên toàn tỉnh để chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tham dự và trực tiếp chỉ đạo.
Sáng 3/11, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người tử vong. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.