Mưa lũ do bão Maysak gây sự cố tại nhiều hồ chứa ở Trung Quốc
Mưa lớn do hoàn lưu bão Maysak khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn biến phức tạp. Nhiều hồ chứa xảy ra sự cố, mực nước sông dâng cao buộc chính quyền nâng mức ứng phó khẩn cấp và tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Maysak đang khiến tình hình ngập lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước trên các sông lên nhanh và hàng nghìn người dân tại những khu vực có nguy cơ đã được sơ tán khẩn cấp.
Theo Ủy ban Quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Nam Ninh, từ ngày 4 đến 6/7, phần lớn địa bàn thành phố ghi nhận mưa to đến rất to, một số nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn, khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tăng nhanh.
.jpg)
Sáng 6/7, hồ chứa Lục Lam (Liulan) và hồ chứa Vân Biểu (Yunbiao) tại thành phố Hoành Châu (Hengzhou) xảy ra hiện tượng nước tràn qua đập, đồng thời xuất hiện điểm vỡ. Cùng thời điểm, hồ chứa Lục Vượng (Liuwang) ở huyện Tân Dương (Binyang) cũng ghi nhận tình trạng tràn đập. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai công tác sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Sau sự cố tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng tới hiện trường để triển khai các biện pháp ứng cứu.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ trưa 6/7, thành phố Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ từ cấp III lên cấp I - mức cao nhất trong hệ thống ứng phó.
Chính quyền Khu tự trị Quảng Tây và thành phố Nam Ninh cũng đã thành lập sở chỉ huy tiền phương nhằm trực tiếp điều hành công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra thiệt hại và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc đồng thời nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ đối với Quảng Tây lên cấp II. Cơ quan này chỉ đạo điều tiết các hồ chứa Bách Sắc (Baise) và Tây Tân (Xijin), cắt giảm khoảng 181 triệu m³ nước lũ nhằm giảm áp lực cho các đô thị Nam Ninh và Quý Cảng.
Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 6/7, vì vậy cơ quan này đã dỡ bỏ cảnh báo bão màu xanh.
Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa rất lớn tại Quảng Tây cũng như nhiều địa phương khác như Hồ Nam (Hunan), Hồ Bắc (Hubei), An Huy (Anhui), Giang Tô (Jiangsu) và Sơn Đông (Shandong) trong hai ngày 6-7/7.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc vẫn duy trì cảnh báo mưa lớn cấp màu cam và cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh cấp màu vàng, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và dông lốc.
Theo hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc, mức độ cảnh báo được chia thành bốn cấp gồm đỏ, cam, vàng và xanh, trong đó màu đỏ là cấp độ nghiêm trọng nhất.




