Biến đổi khí hậu

Quảng Ninh kích hoạt phương án ứng phó bão số 1, cấm biển và sơ tán tàu thuyền

Thiên Thanh 16:48 04/07/2026

Trước nguy cơ bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp, Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó như cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở và tăng cường lực lượng thường trực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và giảm thiểu thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó. Từ việc cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đến bảo đảm an toàn cho khách du lịch và duy trì lực lượng thường trực tại các khu vực trọng yếu, mọi phương án đều được kích hoạt nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.

Theo dự báo, Quảng Ninh là một trong những địa phương có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão số 1 và hoàn lưu sau bão. Ngay từ 12 giờ ngày 3/7, địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, đồng thời yêu cầu toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng trở về nơi tránh trú.

cac-phuong-tien-duoc-yeu-cau-ve-noi-tranh-tru-bao-an-toan-1783065673226854764320.jpg
Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó như cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú

Song song với đó, các địa phương tiến hành kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè, rà soát những điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và xây dựng phương án di dời người dân cũng như tài sản tại các khu vực xung yếu. Chiều cùng ngày, sau hội nghị trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục họp với các xã, phường và đặc khu để thống nhất triển khai các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro.

Bên cạnh đó, hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình trọng điểm được kiểm tra toàn diện nhằm bảo đảm an toàn trước mưa bão. Ngành Than cũng chủ động xây dựng phương án duy trì sản xuất an toàn, trong khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn duy trì trực chiến 24/24 giờ theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phát thông tin cảnh báo đến 6.945 tàu thuyền với 13.890 ngư dân, cùng 1.919 ô lồng nuôi trồng thủy sản có 3.838 lao động đang hoạt động trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Các đồn Biên phòng tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với ngư dân, hướng dẫn tàu cá rời khỏi khu vực nguy hiểm và trở về nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân gia cố tàu thuyền, chằng chống lồng bè và triển khai các phương án phòng, chống bão theo diễn biến thực tế.

Được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh và biển động, đặc khu Cô Tô đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó theo nguyên tắc "4 tại chỗ".

Trong chiều 3/7, địa phương phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức 18 chuyến tàu đưa 3.147 hành khách trở về đất liền trước khi thời tiết chuyển xấu. Đến tối cùng ngày, trên đảo còn 2.011 du khách, trong đó có 16 khách nước ngoài. Chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật số lượng khách lưu trú và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian bão ảnh hưởng.

Toàn bộ 452 tàu thuyền cùng 33 nhà bè đã được đưa vào khu vực neo đậu tránh trú. Lực lượng Biên phòng cũng tổ chức bắn pháo hiệu, phát tín hiệu cảnh báo để kêu gọi những phương tiện còn hoạt động trên biển khẩn trương trở về.

Song song với đó, 45 căn nhà tạm và nhà có kết cấu yếu đã được gia cố, chằng chống nhằm giảm nguy cơ hư hỏng khi bão đổ bộ. Đặc khu Cô Tô đã huy động khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, máy phát điện, áo phao, phao cứu sinh cùng nhiều trang thiết bị thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Theo dự báo, từ chiều 4/7, vùng biển Cô Tô và Vân Đồn có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 2-4m khiến biển động mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh sẽ có gió tăng dần, trong khi các địa phương miền núi đối mặt nguy cơ mưa lớn, ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ. Đồng thời, các lực lượng phải sẵn sàng nhân lực, phương tiện và vật tư phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh kích hoạt phương án ứng phó bão số 1, cấm biển và sơ tán tàu thuyền
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.