Hỗ trợ khẩn cấp người Việt bị ảnh hưởng bởi động đất ở Kumamoto (Nhật Bản)
Những đoàn cứu trợ đầu tiên của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã có mặt tại tỉnh Kumamoto để chuyển nhu yếu phẩm, động viên và hỗ trợ các công dân Việt Nam bị ảnh hưởng sau trận động đất, đồng thời nắm bắt tình hình tại những khu vực chịu thiệt hại nặng.
Chiều 29/7, với tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết cộng đồng, các đoàn cứu trợ của Hội đoàn người Việt tại những địa phương lân cận đã đến tỉnh Kumamoto - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất tại Nhật Bản - để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người Việt đang gặp khó khăn.

Hội Người Việt tại tỉnh Kumamoto đã nhanh chóng chuyển các mặt hàng thiết yếu như mì ăn liền, thực phẩm, nước uống cùng nhiều nhu yếu phẩm khác tới những người Việt bị ảnh hưởng tại thành phố Yatsushiro. Sau đó, các đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đến những khu vực tâm chấn khác nhằm trực tiếp hỗ trợ và cập nhật tình hình của cộng đồng người Việt tại địa phương.
Theo kế hoạch, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka dự kiến sẽ có mặt tại khu vực này vào tối cùng ngày.
Thông tin từ đoàn cứu trợ cho biết nhiều nơi vẫn trong tình trạng mất điện, mất liên lạc do sóng điện thoại bị gián đoạn. Không ít ngôi nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng, không còn đủ điều kiện để tiếp tục sinh sống. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương bố trí đến các điểm sơ tán tập trung.
Bà Đỗ Thị Xuân Hoa, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Kumamoto, cho biết hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là Yatsushiro và Uki. Tại đây, nhiều ngôi nhà đã bị sập khiến người dân phải sơ tán đến các khu trú ẩn chung. Hệ thống điện, nước và khí đốt ở nhiều khu vực cũng đã bị gián đoạn.
Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân và các phương tiện hạn chế di chuyển vào khu vực bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn trước nguy cơ công trình tiếp tục đổ sập cũng như các dư chấn có thể xảy ra. Việc tiếp cận khu vực này hiện được ưu tiên cho các lực lượng làm nhiệm vụ cứu trợ và bảo hộ công dân.
Theo thống kê, tỉnh Kumamoto hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Thành phố Kumamoto đã thiết lập điểm sơ tán dành cho người nước ngoài tại Trung tâm Giao lưu quốc tế Kumamoto, đồng thời cung cấp thông tin bằng bốn ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin kịp thời.




