Động đất kép ở Venezuela: Ít nhất 1.450 người thiệt mạng
Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng lên ít nhất 1.450 người, hơn 12.700 người phải sơ tán. Khi lực lượng cứu hộ quốc tế đổ về vùng tâm chấn La Guaira, hy vọng tìm thấy người sống sót đang dần mong manh sau khi vượt qua "72 giờ vàng" cứu nạn.
Tính đến ngày 28/6 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24/6 tại Venezuela đã tăng lên ít nhất 1.450 người. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ quốc tế đang khẩn trương tập trung về bang La Guaira - khu vực hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất sau thảm họa.
Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đây là "thảm họa thiên nhiên khốc liệt nhất trong lịch sử Venezuela". Theo bà, ngoài 1.450 người tử vong, còn có khoảng 3.150 người bị thương, 12.721 người phải sơ tán và 774 công trình đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những ngày đầu sau động đất, chính phủ Venezuela hoan nghênh các nhóm tình nguyện vận chuyển hàng cứu trợ đến La Guaira. Tuy nhiên, trước tình trạng ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện khẩn cấp, chính quyền đã quyết định siết chặt việc lưu thông trên tuyến đường vào khu vực này.
Theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 có thể khiến số người thiệt mạng vượt mốc 10.000. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại khu vực Mỹ Latinh trong hơn một thế kỷ qua.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết đến cuối ngày 28/6, các lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Trong những giờ đầu sau thảm họa, do thiếu máy móc hạng nặng và lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp, người dân cùng các tình nguyện viên đã phải tự đào bới để đưa người sống sót và các nạn nhân ra ngoài. Sự có mặt của hơn 2.600 nhân viên cứu hộ quốc tế sau đó đã tiếp thêm hy vọng cho công tác tìm kiếm.
Tuy nhiên, cơ hội cứu sống các nạn nhân đang ngày càng thu hẹp. Tối 27/6 đánh dấu mốc 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra - khoảng thời gian được các chuyên gia đánh giá là "thời điểm vàng" để cứu hộ. Ông Sebastian Eugster, đội trưởng đội cứu hộ Thụy Sĩ, cho biết sau mốc này, khả năng tìm thấy người còn sống sẽ giảm rất nhanh. Ông cho biết đội cứu hộ gồm 80 thành viên cùng 8 chó nghiệp vụ đã phát hiện nhiều dấu hiệu của người còn sống dưới đống đổ nát, nhưng đáng tiếc không thể tiếp cận kịp thời để đưa họ ra ngoài.




