Giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 46 người, trong khi hơn 200 người mất tích do mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng tại khu vực Kashmir của Ấn Độ.
Mưa lớn trong đêm 31/7 đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại Điện Biên, khiến 3 người thiệt mạng, ít nhất 8 người mất tích và nhiều khu vực bị cô lập.
Nắng nóng cực đoan tiếp tục hoành hành tại Nhật Bản, khiến hơn 10.800 người phải nhập viện chỉ trong vòng một tuần. Tình trạng sốc nhiệt và kiệt sức vì nóng đã gây ra ít nhất 16 ca tử vong tại 14 tỉnh, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng trong mùa hè khắc nghiệt.
Tính đến nửa đêm 28/7, Trung Quốc đã ghi nhận 30 người thiệt mạng tại thủ đô Bắc Kinh do mưa lớn đổ xuống liên tục trong nhiều ngày. Chủ tịch Trung Quốc ra lệnh dốc toàn lực tìm kiếm và cứu nạn.
Tối 19/7, vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long khiến 28 người thiệt mạng, 11 người được cứu sống. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Lào Cai đã gây sạt lở đất, khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương và nhiều tài sản hư hỏng, thiệt hại gần 5 tỷ đồng.
Tối 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm sập hoàn toàn hai ngôi nhà làm 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Kerr thuộc bang Texas sau khi giới chức xác nhận 79 người thiệt mạng và 41 người được xác nhận mất tích vì trận lũ quét kinh hoàng.
Kể từ ngày 23/6, mưa lớn bất thường đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng tại Pakistan, trong đó có 13 du khách bị lũ cuốn. Giới chức cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tái diễn như trận lũ lịch sử năm 2022, khi một phần ba đất nước bị nhấn chìm.
Một trận động đất mạnh xảy ra trưa 15/6 tại khu vực gần thủ đô Lima khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương và gây sạt lở đất tại nhiều nơi.
Vụ sập mỏ đá tại huyện Cirebon, tỉnh Tây Java ngày 30/5 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 8 người vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc và thời tiết xấu.
Theo một bản đánh giá sơ bộ bị rò rỉ, hơn 1/3 số nhà ở dành cho nhân viên chính phủ tại thủ đô Naypyidaw đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng đến mức không thể ở được.
Sau vụ cháy nhà dân ở Tiền Giang khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn xảy ra cách đây gần 2 tuần tại Myanmar đã tăng lên 3.649 người, trong khi 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích.
Sau thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3, Myanmar tiếp tục ghi nhận 98 dư chấn với cường độ lên tới 7,5 độ. Thống kê đến nay cho thấy 3.600 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và mất tích.
Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất 7.7 độ trưa 28/3 vừa hứng chịu thêm một dư chấn có độ lớn 4.1, có khả năng gây rung chấn nhẹ trên bề mặt.
Hai ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7, chiều 30/3, tại Myanmar tiếp tục xảy ra thêm một dư chấn có độ lớn 5,1 với chấn tiêu nằm gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của nước này với khoảng 1,5 triệu dân.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở Myanmar và gây rung chấn dữ dội ở các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam hôm 28/3 đã khiến hàng trăm người ở Myanmar và Thái Lan thương vong.