Mưa lớn gây lở đất tại Philippines, ít nhất 4 người thiệt mạng
Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều vụ lở đất tại Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Dolphin khi cơn bão tiến gần khu vực ven biển.
Mưa lớn kéo dài tại Philippines đã gây ra nhiều vụ lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Cùng thời điểm, Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng, chống bão Dolphin khi cơn bão di chuyển về khu vực ven biển của nước này.
Theo giới chức Philippines, mưa liên tục trong 4 ngày qua trên đảo Luzon đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Tại tỉnh Benguet, ngày 6/8, một sườn đồi bất ngờ sụp xuống một nhà hàng nhỏ, vùi lấp 3 nhân viên đang làm việc trong khu vực bếp.
Lực lượng cứu hộ đã đưa được 1 người ra ngoài an toàn, trong khi 2 người còn lại tử vong tại hiện trường. Trước đó một ngày, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Philippines cũng xác nhận thêm 2 trường hợp thiệt mạng trong một vụ sạt lở khác xảy ra tại tỉnh Rizal lân cận.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, chính quyền đã cho đóng cửa trường học cùng nhiều cơ quan nhà nước tại thủ đô Manila và một số tỉnh phía Bắc.
Giới chức nước này cảnh báo gió mạnh có thể tác động đến nhiều khu vực trên cả nước, trong khi nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao do nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp.
Trong khi đó, chiều 6/8, các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với bão Dolphin - cơn bão số 13 tính từ đầu năm theo hệ thống đánh số của nước này.
Chính quyền tỉnh Chiết Giang yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của bão và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống theo quy định.
Để chủ động ứng phó, tỉnh Chiết Giang đã tạm dừng hoạt động của toàn bộ 193 công trình xây dựng ngoài khơi, đồng thời đưa 474 tàu thi công vào khu vực neo đậu an toàn.
Tại tỉnh Phúc Kiến, cơ quan chức năng cảnh báo từ ngày 9 đến 12/8 có khả năng xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi có thể đạt 300mm. Chính quyền các địa phương ven biển được yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến của bão và triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cảnh báo và ứng phó cao nhất.
.jpg)



