Sáng 19/7, bão Wipha đã vào Biển Đông, trở thành bão số 3 năm 2025. Bão mạnh dần, gió giật cấp 14, dự báo ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Bắc Bộ trong vài ngày tới.
Philippines đã tạm thời đình chỉ các hoạt động của Chính phủ, đóng cửa nhiều trường học, trong khi ngân hàng trung ương dừng giao dịch ngoại tệ do bão nhiệt đới Trami đang tiến nhanh về phía bờ biển phía Đông đảo Luzon của nước này.
Trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới được dự báo đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Saola. Cơ quan dự báo của Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định, trong những ngày tới bão sẽ di chuyển xuống phía nam rồi sau đó đi vòng lên theo hình elip.
Bão Doksuri ở trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Hướng bão đang vào Biển Đông, Bắc Bộ và Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.
Sáng sớm 26/9, bão Noru đã tiến vào Biển Đông, trở thành bão số 4. Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tiếp tục mạnh thêm trước khi tiến về các tỉnh miền Trung, gây mưa dông, gió giật mạnh từ 27/9.
Do ảnh hưởng của bão Noru, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6 - 8m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 - 10m; biển động dữ dội.
Hồi 13 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 127,1 độ kinh đông, cách đảo Luzone (Philippines) khoảng 660km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.
Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học của Philippines (PHIVOLCS) cho biết trận động đất có độ lớn 7,0 xảy ra tại tỉnh Abra vào lúc 8h43 ngày 27/7 (giờ địa phương).
Dự báo trong đêm nay và sáng mai (27-28/6), vùng áp thấp trên khu vực phía Nam của đảo Luzon (Philippines) sẽ vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.
Khu vực hành chính Cordillera trên đảo Luzon được đánh giá là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của Philippines khi siêu bão Mangkhut quét qua quốc đảo này. Tính đến nay, hầu hết các trường hợp bị thương nặng do siêu bão tại Philippines được ghi nhận tại Cordillera, tại đây hiện có 66 trong tổng số 70 trường hợp mất tích.