Động đất kép Venezuela: Gần 1000 người thiệt mạng, hơn 50.000 người vẫn mất tích
Thảm họa động đất kép tại Venezuela tiếp tục ghi nhận thương vong tăng cao với ít nhất 920 người thiệt mạng, 3.360 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích. Trong lúc công tác cứu hộ còn nhiều khó khăn do thiếu thiết bị và giao thông ách tắc, quốc gia Nam Mỹ này lại tiếp tục hứng thêm một trận động đất 4,9 độ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư chấn.
Thảm họa động đất kép tại Venezuela tiếp tục để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 920 người, 3.360 người bị thương và khoảng 172 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Theo thông tin do Chính phủ Venezuela công bố và Reuters dẫn lại, hơn 50.000 người hiện vẫn mất tích hoặc chưa thể liên lạc trong bối cảnh công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp vô vàn khó khăn.
Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian, chiều 26/6, Venezuela tiếp tục ghi nhận thêm một trận động đất có độ lớn 4,9. Dù cường độ nhỏ hơn nhiều so với hai trận động đất xảy ra trước đó, rung chấn vẫn được cảm nhận rõ tại thủ đô Caracas và thành phố Maracay. Cơ quan Giám sát Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) xác định trận động đất mới có độ lớn 4,9, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện các dư chấn trong những ngày tới.

Tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là bang La Guaira, tiến độ cứu hộ diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng khiến người dân ngày càng sốt ruột. Thiếu máy móc chuyên dụng, nhiều tình nguyện viên và người dân buộc phải dùng tay hoặc các dụng cụ thô sơ để đào bới đống bê tông với hy vọng tìm thấy người còn sống. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới vẫn chưa được triển khai đầy đủ tại một số điểm bị tàn phá nghiêm trọng.
Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết con trai 6 tuổi của cô cùng 5 người thân vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của khu chung cư Hugo Chavez tại thành phố La Guaira.
"Chính người dân địa phương là những người đầu tiên đưa được các nạn nhân còn sống ra ngoài. Chúng tôi cần cần cẩu và máy móc để di chuyển những khối bê tông. Vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt", cô chia sẻ.
Trước tình hình giao thông hỗn loạn làm cản trở công tác cứu hộ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cùng các quan chức Venezuela đã kêu gọi người dân không di chuyển đến thành phố La Guaira nếu không thực sự cần thiết. Chính quyền cũng quyết định phong tỏa các tuyến đường dẫn vào khu vực thảm họa, chỉ cho phép phương tiện của lực lượng chức năng, xe cứu hộ và các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp lưu thông.
Trước đó, ngày 24/6, Venezuela hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ, gây thiệt hại nặng nề tại thủ đô Caracas cùng nhiều khu vực lân cận. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của khu vực Mỹ Latinh. Theo ước tính ban đầu của Liên Hợp Quốc, tổng thiệt hại trực tiếp do thảm họa gây ra lên tới khoảng 6,7 tỷ USD, trong khi quá trình tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới.




