Nắng nóng lịch sử càn quét châu Âu: Nhiệt độ vượt 40 độ C, nhiều người thiệt mạng
Một đợt nắng nóng cực đoan đang bao phủ nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Pháp đã ghi nhận các ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
Một đợt nắng nóng diện rộng đang quét qua nhiều quốc gia châu Âu và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những ngày tới. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, hàng loạt nước đã phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu thiệt hại đối với hạ tầng giao thông.
Theo AFP, giới chức Pháp xác nhận đã ghi nhận những trường hợp tử vong có liên quan đến nắng nóng trong những ngày cuối tuần. Trong khi đó, các chuyên gia khí hậu tiếp tục cảnh báo hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và trở nên cực đoan hơn.

Ngày 21/6, gần một nửa số tỉnh tại Pháp lục địa được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nhiệt độ tăng cao. Con số này tăng mạnh so với cuối tuần trước, phản ánh mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng đang diễn ra. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, chính quyền Pháp quyết định đóng cửa 845 trường học, đồng thời cho phép khoảng 1.800 trường khác kết thúc giờ học sớm.
Nhiều hoạt động ngoài trời cũng bị hủy bỏ hoặc điều chỉnh. Một số địa phương đã dừng tổ chức các lễ hội âm nhạc thường niên, trong khi việc sử dụng đồ uống có cồn nơi công cộng bị cấm tại các khu vực báo động đỏ nhằm hạn chế các rủi ro về sức khỏe và an ninh. Nhiệt độ tại nhiều khu vực của Pháp đã vượt mốc 40 độ C, mức được đánh giá là bất thường đối với thời điểm tháng 6.
Tại vùng Gironde ở phía tây nam, chính quyền địa phương cho biết ba cụ già từ 80 đến 95 tuổi đã tử vong, trong đó nắng nóng được xác định là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến cái chết. Các nhà khí tượng học Pháp nhận định đợt nắng nóng lần này có thể nghiêm trọng tương đương mùa hè năm 2003 - thảm họa thời tiết từng khiến gần 15.000 người thiệt mạng tại nước này.
Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang đối mặt với nền nhiệt tăng cao. Tại Pháp và Bỉ, một phần dịch vụ đường sắt đã phải cắt giảm để hạn chế nguy cơ hư hỏng đường ray và các thiết bị kỹ thuật do nhiệt độ quá cao. Tại Bỉ, Công ty Đường sắt Quốc gia SNCB thông báo hủy một số chuyến tàu trong giờ cao điểm đầu tuần nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật trên hệ thống vận tải.
Giám đốc dự báo của Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ cảnh báo quốc gia này có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử vào tuần tới. Theo giới chức Pháp, đây là một trong những đợt nắng nóng đến sớm và dữ dội nhất từng được ghi nhận trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, nhiều nước châu Âu cũng đã trải qua tháng 5 với các mức nhiệt kỷ lục. Ông Akshay Deoras, chuyên gia thuộc Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia của Đại học Reading (Anh), cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ.
Theo ông, lượng nhiệt tích tụ ngày càng lớn trong khí quyển đang khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn đáng kể so với trước đây. Tại Tây Ban Nha, Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo từ nay đến ngày 25/6, nhiều khu vực sẽ trải qua thời tiết cực nóng cả ban ngày lẫn ban đêm, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 44 độ C. Dù nền nhiệt được dự báo giảm nhẹ sau ngày 26/6, tình trạng nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Tại thủ đô Madrid, kế hoạch lắp đặt màn hình lớn ngoài trời phục vụ người hâm mộ theo dõi các trận đấu World Cup đã bị hủy bỏ vì lo ngại ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Ở Anh, các chuyên gia dự báo quốc gia này có thể trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử tháng 6.
Nhiệt độ trong tuần tới được dự báo đạt 38-39 độ C, vượt xa mức kỷ lục 35,6 độ C từng ghi nhận trong tháng 6 trước đây. Các nhà khoa học cảnh báo nếu dự báo trở thành hiện thực, Anh sẽ có tháng thứ hai liên tiếp phá sâu các kỷ lục nhiệt độ theo mùa, cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu đang ngày càng rõ rệt và đáng lo ngại.




