Mưa lớn gây thiệt hại 5 tỷ đồng ở Lâm Đồng
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 29/7 đã gây thiệt hại nặng về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng tại tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại ước khoảng 5 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo nhanh ngày 29/7 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn liên tiếp, tập trung vào chiều tối và đêm, đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Toàn tỉnh ghi nhận 104 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 98 căn bị ngập với mực nước từ 0,3 đến 1,5 m và 6 căn phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất.

Mưa lũ cũng làm khoảng 705ha cây trồng bị ngập úng và hư hại, chủ yếu là lúa, dâu tằm, sầu riêng cùng nhiều loại cây ăn quả tại các xã Nghị Đức, Bắc Ruộng, Nam Thành và một số địa phương khác.
Bên cạnh thiệt hại trong sản xuất, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Tuyến đường ĐT.721 qua xã Đạ Tẻh bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại các xã Đạ Tẻh 2 và Cát Tiên 2 xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy, hư hỏng cầu, cống, đường giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương nội đồng.
Tại xã Nghị Đức, sạt lở làm hư hỏng 3 cống, 2 cây cầu, nhiều cống ngầm bị rác thải bít kín gây ách tắc dòng chảy, dẫn đến ngập cục bộ khu dân cư và làm hư hỏng khoảng 30 m hàng rào của người dân. Trong khi đó, xã Nam Thành ghi nhận 4 điểm sạt lở tại khu vực Suối Tre, gây hư hỏng hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất.
Ngoài ra, nhiều cầu dân sinh và công trình giao thông tại các địa phương khác cũng bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc lưu thông. Tổng thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh được ước tính khoảng 5 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.
Song song với công tác cứu hộ, chính quyền các cấp đang tổ chức kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại để chủ động sử dụng nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ người dân theo quy định. Đối với những địa phương có thiệt hại vượt khả năng cân đối nguồn lực, sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.
Việc khắc phục các công trình giao thông, cầu cống và hạ tầng thiết yếu cũng đang được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Tại xã Cát Tiên, sau hai ngày mưa lớn liên tiếp, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho ba hộ dân ở thôn 1 có nhà bị sạt lở. Chính quyền đồng thời bố trí nơi ở tạm để các hộ dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ khắc phục hậu quả.
Qua kiểm tra thực tế, các lực lượng chức năng được yêu cầu tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; tăng cường cảnh báo và chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29 đến 30/7, nhiều khu vực trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm trong 24 giờ, cục bộ trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu vẫn ở mức cao.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Các hộ dân sinh sống ven sông, suối, vùng trũng thấp cần chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị phương án sơ tán khi có yêu cầu của chính quyền. Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, cần khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước kịp thời để giảm thiểu thiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi.




