Trước nguy cơ vỡ đập hồ thủy lợi Cay An tại xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng), chính quyền địa phương đã phát lệnh di dời khẩn cấp 70 hộ dân trong đêm 7/11 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Vụ vỡ đập nước tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng) làm một bé gái 13 tuổi tử vong, hơn 100 hộ dân bị thiệt hại nặng đã làm lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khi đơn vị tự ý chặn dòng, tích nước trái phép khi chưa được cấp phép xây dựng, thẩm định kỹ thuật hay đánh giá tác động môi trường.
UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) vừa yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt dừng ngay việc trữ nước trong các hồ, ao trên núi Tân Lai và khẩn trương rà soát, báo cáo toàn bộ hiện trạng hệ thống chứa nước của doanh nghiệp sau sự cố vỡ hồ nghiêm trọng đêm 1/11.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Hương (TP. Huế) đang lên nhanh và được dự báo sẽ vượt mức báo động 3 trong 24 giờ tới. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ được nâng lên cấp 3 – mức cao nhất trong thang cảnh báo.
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Thuận An (huyện Đắk Mil cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đang ở mức báo động. Hàng trăm tấn rác bị tập kết tràn ra hành lang an toàn giao thông và mặt đường Quốc lộ 14C, gây mùi hôi thối nồng nặc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người qua lại.
Mưa lũ đặc biệt lớn những ngày qua đã gây hậu quả nghiêm trọng tại khu vực Trung Trung Bộ, khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 8 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Mưa lớn kéo dài đêm 26 và sáng 27/10 khiến nhiều khu vực ở tỉnh Lâm Đồng bị ngập cục bộ, gây thiệt hại nặng cho hàng chục hecta hoa màu, đặc biệt là các vườn thanh long dọc hai bờ sông Cà Ty đang vào vụ thu hoạch.
Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 98% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, gần một nửa trong số hơn 600 công trình cấp nước tập trung đã ngừng hoạt động, trở thành nút thắt lớn cản trở mục tiêu cung cấp nước sạch bền vững cho người dân vùng nông thôn.
Trong thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình bảo vệ môi trường được người dân tích cực ủng hộ góp phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.
Chương trình đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy quà tặng do Hội Nông dân phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã thu hút sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên nông dân, góp phần bảo vệ môi trường.
Ngày 7/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Trong khi việc xử lý rác thải còn nhiều khó khăn, mô hình chuyển hóa phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ đang mở ra hướng đi bền vững, vừa giảm chi ngân sách, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho người dân ở Lâm Đồng.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều xã ở Lâm Đồng bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng cầu đường và thiệt hại hàng trăm héc-ta hoa màu; một trường hợp tử vong do sét đánh.
Ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ngày 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã chủ trì buổi làm việc về quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt.
Từ ngày 8-13/8, mưa to kèm lốc xoáy tại Lâm Đồng gây sạt lở khiến 2 người thiệt mạng, hàng chục nhà tốc mái, cây trồng và hạ tầng hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 14/8, Lâm Đồng và TP Huế tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy tại Lâm Đồng phổ biến 10 - 40mm, có nơi vượt 60mm; TP Huế từ 20 - 50mm, cục bộ trên 90mm.
Sau vụ sạt lở làm 2 người chết ở quán cà phê "view", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đình chỉ thi công các công trình có nguy cơ sạt lở trên sườn dốc, mái taluy trên toàn tỉnh.
Công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy bài học kinh nghiệm chủ động trong xử lý kịp thời, nhanh, gọn khi xảy ra sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trên địa bàn.