Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng tỉnh Lâm Đồng mới thành trung tâm phát triển xanh, bền vững và lan tỏa vùng
“Việc hợp nhất ba tỉnh là cơ hội tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển, mở rộng không gian, tối ưu nguồn lực và khơi dậy khát vọng phát triển mới” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận sáng 9/6.
Tạo không gian phát triển liên thông, bền vững từ cao nguyên đến biển
Ngày 9/6, tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông. Chương trình nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và bảo đảm an sinh tại địa phương.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.
Tổng Bí thư ghi nhận nỗ lực của Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận trong triển khai nghiêm túc chủ trương sắp xếp tổ chức hành chính cấp tỉnh. Ba địa phương đều đã xây dựng đề án hợp nhất một cách bài bản, bám sát chỉ đạo Trung ương, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với thực tiễn mỗi nơi. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, toàn diện; cải cách hành chính, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đều đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin nhân dân, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Về kết quả phát triển, cả ba tỉnh đều duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP khá, chú trọng phát triển con người, bảo tồn văn hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Những thành tựu này thể hiện tiềm lực, khát vọng và nội lực vững chắc cho hành trình hợp nhất và phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Việc sáp nhập ba tỉnh không phải là xóa bỏ, mà là mở rộng không gian phát triển, kết nối vùng, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Tỉnh Lâm Đồng mới sau hợp nhất sẽ trở thành thực thể kinh tế – hành chính có diện tích lớn nhất cả nước, với vị thế mới, khả năng kiến tạo các cơ chế đặc thù và dẫn dắt phát triển vùng hiệu quả hơn.

Hướng đến mô hình phát triển xanh – số – tuần hoàn – tri thức
Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Lâm Đồng mới khẩn trương xây dựng lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới. Quy hoạch này phải tích hợp trên cấu trúc không gian mở, kết nối ba vùng sinh thái: cao nguyên – trung du – duyên hải, hướng đến hình thành một chỉnh thể phát triển đồng bộ, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ.
Trong đó, hệ thống đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, logistics, hạ tầng số và các hành lang sinh thái phải được quy hoạch thống nhất, hiện đại, vận hành thông minh. Trục phát triển chiến lược Đông – Tây nối liền Tây Nguyên và duyên hải sẽ là động mạch phát triển mới, tạo thuận lợi cho giao thương, liên kết vùng.
Tổng Bí thư đánh giá cao lợi thế tổng hợp của tỉnh Lâm Đồng mới: nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng; khoáng sản và đất phát triển công nghiệp của Đắk Nông; cùng lợi thế biển, năng lượng tái tạo và logistics của Bình Thuận. Đây sẽ là nền tảng để phát triển mạnh các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế tri thức.
Tổng Bí thư lưu ý: Phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Những không gian sinh thái quan trọng như rừng đầu nguồn Tây Nguyên, lưu vực các con sông lớn và vùng biển Bình Thuận cần được bảo vệ nghiêm ngặt như những “lá chắn sinh thái” của khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Khơi dậy khát vọng phát triển, giữ vững ổn định và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp
Tổng Bí thư nhấn mạnh, con người là trung tâm và chủ thể của mọi chiến lược phát triển. Phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực tự cường của người dân; đầu tư toàn diện cho văn hóa, giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và chuyển đổi số.
Cùng với đó, cần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường sáng tạo, học tập, khởi nghiệp trong toàn xã hội.
Tổng Bí thư yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh và tạo sự đồng thuận xã hội sâu rộng, xem đây là nền tảng để bảo đảm quá trình hợp nhất thành công. Các địa phương tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống quản lý, điểm nóng xã hội hay suy giảm hiệu lực điều hành; đồng thời chủ động ngăn chặn, phản bác kịp thời mọi hành vi xuyên tạc, kích động, lợi dụng việc sáp nhập.
Về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Tổng Bí thư đề nghị bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng về tư duy, tổ chức và nhân sự. Việc chuẩn bị văn kiện phải thể hiện được tầm nhìn, khát vọng và sứ mệnh mới; chỉ rõ điểm nghẽn trong mô hình cũ và khơi dậy tiềm năng mới. Công tác nhân sự cấp ủy phải liên thông với bộ máy hành chính, bảo đảm tính kế thừa và vận hành thông suốt ngay sau khi thành lập tỉnh mới.
Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phù hợp đặc thù địa phương sau hợp nhất. Đại hội Đảng sắp tới không chỉ là sự chuyển tiếp về tổ chức, mà còn là bước ngoặt trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động cho một thực thể hành chính mới lớn hơn, phức tạp hơn và giàu tiềm năng hơn.
Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của ba tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên tinh thần hỗ trợ tối đa, đúng quy định pháp luật.