Mưa lớn tiếp diễn, 10 tỉnh đối mặt nguy cơ sạt lở
Sáng 29/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to, trong đó một số địa phương có lượng mưa vượt 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi và trung du, đồng thời khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/7 đến sáng sớm 29/7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa ở mức rất cao như Ba Khan (Phú Thọ) 77,4mm; Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa 83,6mm; Khe Nà 1 (Nghệ An) 144,6mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 137,2mm và La Ngâu (Lâm Đồng) 156,8mm.

Dự báo trong sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều cùng ngày, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần.
Trong khi đó, từ sáng 29/7 đến hết ngày 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, nhiều nơi có thể vượt 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và đô thị.
Ngoài ra, trong ngày và đêm 29/7, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế cùng dải duyên hải Nam Trung Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 70mm. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm 30/7, mưa lớn tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm dần.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 10 tỉnh, thành sau khi nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua.
Theo số liệu quan trắc, từ 4 giờ ngày 28/7 đến 4 giờ ngày 29/7, nhiều địa phương thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa vượt 100mm như Pa Thắng (Lai Châu) 126mm, Cò Nòi (Sơn La) 109mm, An Bình (Phú Thọ) 134mm, An Phú (Lào Cai) 151mm, Hồ Thầu 2 (Tuyên Quang) 130mm, Vũ Oai (Quảng Ninh) 100mm và Khe Nà 1 (Nghệ An) 164mm.
Trong cùng thời gian, Hà Tĩnh và Lâm Đồng cũng xuất hiện mưa rất to với lượng mưa tại Hương Sơn đạt 163mm và La Ngâu đạt 157mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất khi tiếp tục xuất hiện mưa lớn.
Dự báo trong 3-6 giờ tiếp theo, Bắc Bộ tiếp tục có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; Thanh Hóa từ 20-50mm, cục bộ trên 80mm; Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Với điều kiện đất đã ngậm nước, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi được đánh giá ở mức cao.
Cơ quan khí tượng nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm hư hỏng các công trình hạ tầng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Các địa phương được khuyến cáo khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm xung yếu, khu vực ven sông suối, taluy dương, taluy âm và những nơi từng xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán người dân, đảm bảo an toàn trước diễn biến bất thường của mưa lũ.
Hiện cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất vẫn được duy trì ở cấp 1. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối và vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.




