Mưa lớn kéo dài, 7 tỉnh, thành cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trên cả nước khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng gia tăng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường thuộc 7 tỉnh, thành gồm Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Theo cơ quan khí tượng, đây là hình thái thiên tai có diễn biến nhanh, khó dự báo chính xác về thời gian và phạm vi, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, công trình dân sinh tại khu vực miền núi, trung du.
Cụ thể, tại Phú Thọ, hàng chục xã, phường nằm trong vùng cảnh báo như An Bình, Lạc Lương, Ngọc Sơn, Tiền Phong, Yên Trị, Bao La, Bình Phú, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Đoan Hùng, Dân Chủ, Hải Lựu, Hiền Quan, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lâm Thao, Liên Sơn, Long Cốc, Mai Châu, Mường Động, Nông Trang, Thanh Miếu, Việt Trì, Phù Ninh, Tân Sơn, Tây Cốc, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Lãng, Yên Phú cùng nhiều địa phương khác.

Tại Lào Cai, các xã Khánh Hòa, Lâm Thượng, Mỏ Vàng, Nghĩa Đô, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Thượng Bằng La, Trạm Tấu và Văn Chấn được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Đối với Tuyên Quang, nhiều xã, phường như Phú Lương, Trường Sinh, Bắc Mê, Chiêm Hóa, Đồng Yên, Hùng Đức, Kiên Đài, Nà Hang, Quản Bạ, Sơn Dương, Thượng Lâm cùng các phường An Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến... nằm trong khu vực có nguy cơ cao.
Tại Thái Nguyên, các địa phương Nam Cường, Bằng Thành, Bình Thành, Bình Yên, Chợ Đồn, Định Hóa, Kha Sơn, Na Rì, Nghĩa Tá, Phú Đình, Phượng Tiến, Trung Hội, Văn Lang, Yên Phong cùng các phường Bách Quang, Phổ Yên, Trung Thành, Vạn Xuân được đưa vào danh sách cảnh báo.
Trong khi đó, Quảng Ninh có các địa phương như Đông Triều, Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Tiên Yên, Quảng Tân cùng nhiều phường của Uông Bí, Hạ Long và Đông Triều có nguy cơ xảy ra thiên tai.
Tại Bắc Ninh, các xã Đồng Việt, Bảo Đài, Tân Yên, Bắc Lũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Mỹ Thái, Nam Dương cùng các phường Bắc Giang, Cảnh Thụy, Đa Mai, Phượng Sơn, Tân An, Tiền Phong, Việt Yên, Yên Dũng... được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
Riêng Thanh Hóa, các xã Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Quảng, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Giao An, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Vân Du, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du và Yên Nhân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn tiếp diễn trên nhiều khu vực
Không chỉ khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, thời tiết trên phạm vi cả nước trong ngày 28/7 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ dao động từ 25-32 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa rất to, nhiệt độ phổ biến từ 23-32 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa lớn.
Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to xuất hiện nhiều nơi, có nơi mưa rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 24-33 độ C, mưa lớn tập trung vào chiều và tối.
Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày và đêm 28/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3 m, biển động.
Phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 m.
Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển Nam Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động có phương án phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.




