Khôi phục cấp điện cho gần 92% khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Bắc
Đến 17 giờ ngày 19/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục việc cấp điện cho gần 92% số khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ tại hai tỉnh Lai Châu và Sơn La.
Trong các ngày 16 và 17/7, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Trong đó, Lai Châu và Sơn La là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng về hệ thống điện. Nước lũ dâng cao, sạt lở đất cùng tình trạng giao thông bị chia cắt đã làm hư hỏng nhiều cột điện, đường dây và thiết bị điện. Một số khu vực hiện vẫn chưa thể tiếp cận để kiểm tra, khắc phục sự cố.
Theo EVNNPC, thiên tai đã gây sự cố trên 8 đường dây trung áp, làm gián đoạn hoạt động của 86 trạm biến áp và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho hơn 18.000 khách hàng tại hai địa phương. Các điểm bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) và một số khu vực thuộc xã Mường La (tỉnh Sơn La).
.jpg)
Đến 17 giờ ngày 19/7, ngành điện đã khôi phục vận hành 7 trong tổng số 8 đường dây trung áp và đưa 67/86 trạm biến áp hoạt động trở lại, qua đó cấp điện cho 16.543 khách hàng. Hiện vẫn còn 1 đường dây trung áp tại Sơn La cùng 19 trạm biến áp chưa được khôi phục, gồm 11 trạm ở Lai Châu và 8 trạm tại Sơn La.
Theo thống kê, hiện còn hơn 1.400 khách hàng tại hai tỉnh vẫn chưa có điện. EVNNPC cho biết nguyên nhân chủ yếu là nhiều vị trí xảy ra sự cố vẫn nằm trong khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc bị chia cắt bởi giao thông, khiến lực lượng điện lực chưa thể tiếp cận để triển khai sửa chữa an toàn.
Tại Lai Châu, Công ty Điện lực Lai Châu đã huy động tối đa cán bộ, công nhân viên, lực lượng xung kích và các nhà thầu thi công, đồng thời nhận được sự hỗ trợ nhân lực từ các đơn vị thuộc EVN trên địa bàn. Các tổ công tác đang bám sát hiện trường, khẩn trương dựng lại cột điện, kéo dây, sửa chữa và thay thế các thiết bị hư hỏng nhằm sớm khôi phục nguồn điện cho người dân.
Trong khi đó, tại Sơn La, mực nước lũ ở một số khu vực thuộc xã Mường La vẫn duy trì ở mức cao, chưa bảo đảm an toàn để triển khai thi công. Đơn vị điện lực đang tiếp tục cô lập những khu vực có nguy cơ mất an toàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện thực tế cho phép.




