Mưa lũ gây thiệt hại hơn 6,5 tỷ đồng ở Sơn La, 3 nhà sập hoàn toàn
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/7 đã gây thiệt hại ước tính hơn 6,5 tỷ đồng tại xã Ngọc Chiến (Sơn La). Ba ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, hơn 21 tấn cá nuôi cùng 17ha cây trồng bị cuốn trôi, trong khi giao thông bị chia cắt bởi hàng chục điểm sạt lở.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La), trận mưa lớn kéo dài trong đêm 16 rạng sáng 17/7 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông trên địa bàn.
Thống kê ban đầu cho thấy có 3 căn nhà bị đất đá vùi lấp, sập hoàn toàn; 8 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp do nguy cơ sạt lở taluy và 6 ngôi nhà bị đất đá tràn vào. Nhờ chủ động cảnh báo và tổ chức di dời từ sớm, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp khi khoảng 12ha lúa, 5 ha ngô và sắn bị ngập, bồi lấp hoặc cuốn trôi. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chịu thiệt hại lớn với khoảng 1,5 tấn cá ao và gần 20 tấn cá nuôi trong 40 lồng bè bị nước lũ cuốn mất hoặc vùi lấp.
Hệ thống giao thông bị chia cắt tại nhiều điểm. Trên tỉnh lộ 109 xuất hiện 21 điểm sạt lở, với khối lượng đất đá ước khoảng 3.000m³, khiến đoạn đường từ bản Kẻ vào trung tâm xã không thể lưu thông. Bên cạnh đó, 2 cống bị hư hỏng và một cầu tràn tại bản Kẻ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, địa phương còn ghi nhận thiệt hại tại 8 tuyến kênh thủy lợi, một công trình cấp nước sinh hoạt cùng một xe máy.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ khoảng 2 giờ đến 6 giờ sáng 17/7, toàn xã xảy ra tình trạng mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc khi sóng điện thoại, mạng 4G và Internet liên tục chập chờn rồi mất hoàn toàn. Đến khoảng 9 giờ sáng, điện đã được khôi phục nhưng hệ thống viễn thông vẫn hoạt động chưa ổn định.
Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, cho biết ngay trong sáng 17/7, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và xử lý các điểm sạt lở để sớm khôi phục giao thông, trước mắt phục vụ xe máy lưu thông. Trong chiều cùng ngày, chính quyền tiếp tục đến thăm hỏi các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo người dân không vào khu vực nguy hiểm, không lên nương, vớt củi, bắt cá hoặc di chuyển qua những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn xã Ngọc Chiến hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Trước đó, đợt mưa lớn từ đêm 5 đến 6/7 đã khiến một ngôi nhà ở bản Kẻ bị sạt lở ảnh hưởng; 35ha lúa bị vùi lấp, cuốn trôi; khoảng 20 tấn cá tầm và cá hồi bị chết hoặc thất thoát; một con trâu bị nước lũ cuốn mất. Tổng thiệt hại khi đó được ước tính hơn 4 tỷ đồng.
Đợt thiên tai trước cũng gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng với 3 điểm sạt lở trên tỉnh lộ 109, 5 điểm sạt lở trên tuyến đường liên bản Nậm Nghẹp, một cống bị tắc, cầu tràn và khoảng 50 m đường dân sinh bị cuốn trôi. Ngoài ra, 2 đập đầu mối, 6 tuyến kênh mương và khoảng 200 m đường ống cấp nước cũng bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã duy trì trực ban 24/24 giờ, huy động nhân lực và máy móc khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, đồng thời đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí khôi phục theo quy định.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, đến 11 giờ ngày 17/7, mực nước trên suối Ban tại trạm Bon Phặng đã dâng lên và chỉ còn thấp hơn mức báo động 1 khoảng 0,06m. Dự báo từ 13 giờ đến 15 giờ cùng ngày, mực nước có thể vượt báo động 1 khoảng 0,2m trước khi duy trì ở ngưỡng này. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất, đe dọa an toàn của người dân cũng như ảnh hưởng đến giao thông và các công trình hạ tầng.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực tại các vị trí xung yếu. Đồng thời, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua ngầm, tràn khi không bảo đảm an toàn; chủ động phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" và duy trì trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
.jpg)



