Trước tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ đã và đang diễn biến phức tạp, tỉnh Bến Tre cần khoảng 30 tấn chlorine để hỗ trợ thêm cho người dân xử lý môi trường ao nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh trong thời gian tới.
Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu thay thế hơn 6,85 triệu quả phao xốp trong nuôi trồng thủy sản để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
Khắp bãi biển khu vực Tàu Bể (thôn Bình Lập, xã Cam Lập, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), rác thải phát sinh từ nuôi trồng thủy sản (NTTS), vệ sinh lồng bè của người nuôi ngày càng tăng, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và chính vùng nuôi.
Dự kiến đến năm 2025, Bình Định sẽ giao khoán bảo vệ, chăm sóc và trồng mới khoảng 258ha rừng ngập mặn dọc các khu vực bãi triều ven đầm, các ao hồ nuôi trồng thủy sản.
Vietstock 2023 quy tụ hơn 350 gian hàng trưng bày đến từ các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong nước và quốc tế. Vietstock 2023 dự kiến thu hút hơn 11.000 lượt khách tham quan tới từ hơn 30 quốc gia vùng lãnh thổ.
Theo các chuyên gia, không chỉ thay đổi dòng chảy, chất lượng và số lượng nước Sông Mê Kông chảy về hạ nguồn cũng đã giảm, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và ngành nuôi trồng thủy sản.
Nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đều trong giới hạn cho phép. Riêng tại nguồn cấp Kỳ Ninh phát hiện tảo độc, mật độ 655 tế bào/ lít.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu danh mục dự án phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và cụ thể hơn. Việc lập lại trật tự khai thác thủy sản trong 20-30 năm tới là công việc rất khó khăn trong điều kiện nguồn lợi thủy sản suy kiệt, lượng tàu cá còn rất lớn, đồng thời đây là nghề lâu đời của bà con.
Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ và độ mặn tăng cao khiến nuôi trồng thủy sản gặp khó, chủ yếu là tôm nước lợ và ốc hương bị nhiễm bệnh, hoặc chết do sốc nhiệt...
UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Phạm Hữu Chấn có hành vi tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản.
Những ngày qua, cá mú, hàu, vẹm xanh của người dân ở xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, có nguy cơ lỗ nặng.
Trong khoảng từ 3-5 ngày tới, tại khu vực tỉnh Hậu Giang sẽ xuất hiện mực nước cao nhất năm gây ngập theo triều trên diện rộng, có nguy cơ tràn đê, ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản.
Việc sử dụng diện tích mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản của hộ dân tại xã Trường Lâm, TX.
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thành điểm xả nước thải của mình, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đang có dấu hiệu thực hiện chưa đúng với giấy phép xả thải được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp.
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 5,6 triệu tấn/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỷ USD/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 4,0%/năm.
Hết năm này đến năm khác các hộ nuôi cá lồng trên sông Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) phải gánh chịu thảm cảnh cá chết hàng loạt, khiến kinh tế điêu đứng, cuộc sống kiệt quệ. Lạch Bạng - Dòng sông trong xanh, từng là nơi trú ngụ của biết bao loài thủy hải sản, giờ đang đứng trước nguy cơ trở thành “dòng sông chết”…