Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Sơn La, Điện Biên
Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/7 đã gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất nghiêm trọng tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, khiến hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng chục héc-ta cây trồng hư hại và tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 10 tỷ đồng.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Tây Bắc với lượng mưa nhiều nơi vượt 100 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.
Điện Biên: 169 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng
Tại tỉnh Điện Biên, mưa to đến rất to xảy ra trong hai ngày 8 và 9/7 tại nhiều địa phương như Na Sang, Nậm Nèn, Pú Nhung, Mường Mùn, Mường Tùng, Nà Tấu, Tuần Giáo, Si Pa Phìn, Sính Phình, Tủa Chùa, Tìa Dình, Na Son, Tủa Thàng, Chiềng Sinh, Quài Tở và Mường Pồn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, lượng mưa phổ biến trên 100 mm, trong đó Mường Mùn ghi nhận 149 mm, Na Sang 135,6 mm, Pú Nhung 134,8 mm, Mường Pồn 105 mm và Mường Chà 103,4 mm.
Mưa lớn đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực, làm 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gồm 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 102 nhà hư hỏng một phần, 40 nhà nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 29 nhà có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở.
Lĩnh vực nông nghiệp cũng chịu thiệt hại đáng kể khi 56,17 ha lúa bị ngập úng và sạt lở, 1 ha bí xanh bị hư hại. Lũ cuốn trôi 3 con trâu, bò; làm chết 20 con lợn, cuốn trôi 150 con gia cầm và gây thiệt hại 3,41 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, 5 chuồng trại chăn nuôi bị sạt lở, cuốn trôi.
Thiên tai còn làm sạt lở tại 3 điểm trường học, gây ách tắc 40 tuyến đường liên xã, liên bản, làm hư hỏng 127 m kênh mương, 40 m đường ống thủy lợi. Một công trình thủy điện và một công trình cầu đang thi công cũng bị ảnh hưởng do lũ.
Tổng thiệt hại ban đầu tại Điện Biên được ước tính khoảng 8 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm tra, thống kê thiệt hại, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và tổ chức sơ tán người dân. Đến 17 giờ ngày 9/7, 41 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, tập trung tại các xã Na Sang, Mường Tùng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và Quài Tở.
Sơn La: Một người bị thương, nhiều nhà dân sập đổ
Tại Sơn La, mưa lớn kèm dông lốc từ đêm 8 đến sáng 9/7 cũng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 20 - 110 mm, trong khi một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Chiềng Ơn (xã Quỳnh Nhai) 138,4 mm, Pắc Ma (xã Mường Giôn) 146,4 mm và Mường Giôn 162,2 mm.
Mưa lớn khiến một phụ nữ sinh năm 1989 bị thương nhẹ do đá từ taluy lăn trúng ô tô khi đang lưu thông trên Quốc lộ 279D tại Km89+900. Nạn nhân đã được sơ cứu và sức khỏe ổn định.
Toàn tỉnh có 45 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 nhà bị sập hoàn toàn tại các xã Mường Sại và Quỳnh Nhai, 5 nhà phải di dời khẩn cấp tại các xã Nậm Lầu và Mường Giôn, 38 nhà bị hư hỏng một phần.
Thiên tai cũng làm 9,42 ha lúa bị thiệt hại, trong đó 0,32 ha bị hư hại nặng; 2,8 ha ngô, sắn bị mất trên 70% diện tích và làm chết một con gia súc.
Về giao thông, tuyến ĐT.103B tại Km2+430 vẫn còn một điểm ách tắc. Bên cạnh đó, sạt lở tại 14 vị trí trên các tuyến đường nội xã thuộc Mường Giôn đã làm gián đoạn việc đi lại của người dân tại ba bản, tiểu khu.
Thiệt hại ban đầu tại Sơn La được ước tính khoảng 2,45 tỷ đồng.
Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền các cấp đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức bảo đảm giao thông tại các điểm sạt lở và tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, nhiều địa phương ở Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa rất lớn như Thác Bà (Lào Cai) 208 mm, Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 210,8 mm, Phúc Lương (Thái Nguyên) 208,4 mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 187,6 mm, Mường Giôn (Sơn La) 164,2 mm và Mường Mùn (Điện Biên) 149 mm.
Trong khi đó, khu vực Quảng Ninh tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa tại Ba Chẽ đạt 66,8 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20–30 mm, có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động sơ tán người dân, kiểm tra các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực taluy xung yếu và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn.




