Tin Quốc tế

Trung Quốc siết an toàn hồ chứa trong mùa lũ

Minh Anh 14:10 13/07/2026

Trong bối cảnh bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng sau khi đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, tăng cường phòng chống lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 12/7, trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống lũ tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung nhấn mạnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các phương án vận hành hồ chứa, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó với các tình huống thiên tai trong cao điểm mùa mưa lũ.

trung-quoc(1).jpg
Ảnh minh họa

Tại quận Bình Cốc (Pinggu), Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung đã trực tiếp kiểm tra tình trạng vận hành của hai hồ chứa và nghe báo cáo về công tác phòng chống lũ. Ông cho biết Trung Quốc hiện có số lượng lớn hồ chứa phân bố trên phạm vi rộng, trong khi mùa mưa lũ năm nay diễn biến phức tạp, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm an toàn đập và điều tiết nguồn nước.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát lượng mưa, theo dõi sát diễn biến nguồn nước, nâng cao chất lượng dự báo khí tượng - thủy văn và thực hiện nghiêm các quy trình vận hành hồ chứa theo quy định. Đồng thời, các địa phương phải triển khai đầy đủ cơ chế trách nhiệm đối với công tác quản lý an toàn đập và hồ chứa, bảo đảm mọi tình huống đều được xử lý kịp thời.

Đối với các hồ chứa nằm trong khu vực có nguy cơ mưa lớn, Chính phủ Trung Quốc yêu cầu chủ động điều tiết, xả nước trước để tạo dung tích phòng lũ, tuyệt đối không để mực nước hồ vượt ngưỡng kiểm soát lũ. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các vị trí xung yếu như thân đập, cửa xả và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư cứu hộ cứu nạn và sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo ngắn hạn và cảnh báo sớm nhằm bảo đảm thông tin về mưa lũ được truyền tải nhanh chóng đến chính quyền cơ sở và người dân, giúp chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Những chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với bão Bavi và nguy cơ lũ lụt tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, đến chiều 12/7, bão Bavi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Chiết Giang (Zhejiang). Tuy nhiên, hoàn lưu của bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng tại nhiều khu vực miền Đông và Đông Bắc Trung Quốc.

Dự báo trong các ngày 12-13/7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc qua tỉnh An Huy, duy trì mưa lớn tại nhiều địa phương, trong đó có nơi xuất hiện mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Để giảm thiểu thiệt hại, các địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Riêng tại tỉnh Chiết Giang, hơn 2,2 triệu người đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Tại thành phố ven biển Nhạc Thanh (Yueqing), bão đã làm hơn 1.300 cây xanh bị gãy đổ, trong đó khoảng 700 cây bị bật gốc.

Ở Thượng Hải, hai sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều phải hủy khoảng 653 chuyến bay do điều kiện thời tiết bất lợi. Tỉnh Phúc Kiến cũng đã sơ tán hơn 180.000 người nhằm hạn chế rủi ro do mưa bão.

Không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc, hoàn lưu bão Bavi kết hợp với gió mùa Tây Nam cũng gây thiệt hại nặng nề tại Philippines. Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, tính đến ngày 12/7, thiên tai đã khiến 18 người thiệt mạng, 12 người mất tích và ảnh hưởng đến khoảng 562.000 người trên cả nước. Phần lớn các trường hợp tử vong được xác định do sạt lở đất và đuối nước.

Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Bavi tiếp tục làm gia tăng cường độ gió mùa Tây Nam, gây mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Chính phủ Philippines đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đẩy nhanh công tác hỗ trợ và khắc phục hậu quả tại các vùng chịu ảnh hưởng.

Diễn biến của bão Bavi cho thấy các quốc gia trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang phải đối mặt với nguy cơ thiên tai chồng thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, đòi hỏi công tác dự báo, vận hành hồ chứa, sơ tán dân cư và ứng phó khẩn cấp phải được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bài liên quan
  • Trung Quốc tăng cường cứu trợ, ứng phó thiên tai tại nhiều địa phương
    Sau khi nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, sạt lở đất và mưa lũ, Trung Quốc đã khẩn trương phân bổ kinh phí hỗ trợ cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, các tỉnh ven biển phía Đông cũng siết chặt công tác ứng phó trước nguy cơ siêu bão Bavi đổ bộ trong những ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc siết an toàn hồ chứa trong mùa lũ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.