Algeria hứng nắng nóng gần 50 độ C, triển khai nhiều biện pháp khẩn ứng phó
Nhiều khu vực tại Algeria ghi nhận nhiệt độ lên tới 49 độ C trong đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè. Chính phủ nước này đã phát cảnh báo thời tiết, hỗ trợ người dân thay điều hòa tiết kiệm điện và tăng cường các biện pháp phòng cháy rừng.
Algeria đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ở cả miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền nước này đã phát cảnh báo nắng nóng và triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Algeria, cảnh báo nắng nóng cấp màu Cam đã được ban hành đối với hàng loạt tỉnh ven Địa Trung Hải và khu vực nội địa, gồm Algiers, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras cùng nhiều địa phương khác.
Tại các tỉnh ven biển, nhiệt độ cao nhất dao động từ 40-47 độ C. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam như Adrar, In Salah, Bordj Badji Mokhtar và Tindouf ghi nhận mức nhiệt từ 46-49 độ C.

Đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ, tăng mạnh. Tập đoàn điện lực quốc gia Sonelgaz đã huy động tối đa công suất phát điện, đồng thời tăng cường bảo trì hệ thống lưới điện để bảo đảm nguồn cung trong giai đoạn cao điểm mùa Hè.
Để giảm áp lực lên hệ thống điện, Bộ Năng lượng tái tạo Algeria triển khai chương trình hỗ trợ người dân thay thế các thiết bị điều hòa cũ tiêu thụ nhiều điện bằng các mẫu có hiệu suất năng lượng cao.
Theo chương trình, mỗi hộ gia đình có thể nhận khoản hỗ trợ tối đa 50.000 dinar Algeria (DA), tương đương khoảng 380USD, khi mua điều hòa mới. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trên nền tảng trực tuyến nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và thuận tiện.
Ông Khalil Houdna, Giám đốc Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Năng lượng tái tạo Algeria, cho biết chương trình hướng đến mục tiêu giảm nhu cầu tiêu thụ điện trong các đợt nắng nóng, đồng thời khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Bên cạnh nền nhiệt cao kéo dài, Algeria cũng đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng. Nhiều vụ cháy xảy ra trong những ngày gần đây tại các địa phương đã làm hư hỏng một số tuyến điện và gây thêm áp lực lên hệ thống truyền tải điện quốc gia.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng nóng gay gắt, bổ sung đủ nước, tránh lao động hoặc hoạt động ngoài trời kéo dài. Người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mạn tính được khuyến nghị đặc biệt lưu ý để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt.
Theo các chuyên gia khí tượng, các đợt nắng nóng cực đoan đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày tại Algeria cũng như nhiều quốc gia Bắc Phi. Đây được xem là một trong những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng và tạo áp lực lớn lên hệ thống năng lượng cũng như nguồn tài nguyên nước trong khu vực.




