Biến đổi khí hậu khiến nắng nóng cực đoan gia tăng trên khắp châu Âu
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 18:00, 24/06/2026

Biến đổi khí hậu khiến nắng nóng cực đoan gia tăng trên khắp châu Âu
Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang lan rộng trên khắp châu Âu khiến các tổ chức nhân đạo và cơ quan y tế phát đi cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Ngày 23/6, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi Đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo nền nhiệt tăng cao kéo dài tại nhiều quốc gia châu Âu có thể gây ra những tác động mang tính sống còn nếu không được ứng phó kịp thời. Theo IFRC, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, lao động ngoài trời và người vô gia cư là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đợt nắng nóng cực đoan.

Phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Mary Friel, quan chức phụ trách chính sách khí hậu cấp cao của IFRC, cho rằng nhiệt độ cực đoan đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng. Bà nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng, tạo ra những thách thức nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.
Trong bối cảnh phần lớn khu vực Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa Hè, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã ban hành cảnh báo đỏ cùng các khuyến cáo khẩn cấp về sức khỏe.
Tại Pháp, đêm 22/6 được ghi nhận là đêm nóng nhất kể từ năm 1947. Chính quyền nước này đã quyết định đóng cửa hơn 1.350 trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Tại Anh, hàng chục trường học cũng tạm ngừng hoạt động đến ngày 25/6 do thời tiết khắc nghiệt.
Trong khi đó, Đức đang đối mặt với nguy cơ nhiệt độ tại nhiều khu vực tăng lên gần 40 độ C. Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cảnh báo các bang phía Tây Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài trong những khung giờ nắng nóng cao điểm.
Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống xã hội. Số vụ đuối nước gia tăng khi người dân tìm đến sông, hồ để giải nhiệt. Hiệp hội Cứu hộ Sinh mạng Đức (DLRG) cho biết chỉ trong ba ngày cuối tuần qua đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do đuối nước.
Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan còn gây áp lực lên hệ thống hạ tầng, giao thông và làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Tại thành phố Erfurt thuộc bang Thuringia, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm thắp nến và đèn dầu tại các nghĩa trang để phòng ngừa hỏa hoạn.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhiều sáng kiến hỗ trợ cộng đồng đã được triển khai. Tại thủ đô Berlin, Hiệp hội Silbernetz cung cấp dịch vụ cảnh báo thời tiết qua điện thoại dành cho người cao tuổi sống một mình, giúp họ tiếp cận kịp thời các thông tin và hướng dẫn phòng tránh tác động của nắng nóng.
Các nhà khoa học nhận định những đợt nắng nóng xuất hiện liên tiếp trong những năm gần đây là minh chứng rõ nét cho tác động của biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, nếu lượng phát thải khí nhà kính không được kiểm soát hiệu quả, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng cả về tần suất, cường độ và thời gian kéo dài trong tương lai.
