Tin Quốc tế

Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng cực đoan mới

Anh Minh 23/06/2026 19:00

Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu với nhiệt độ dự báo có nơi vượt ngưỡng 44 độ C trong tuần này, làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh nền.

Theo truyền thông quốc tế, đợt nắng nóng hiện ảnh hưởng tới phần lớn khu vực Tây Âu, trong đó Pháp là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất. Chính phủ nước này đã đặt các lực lượng khẩn cấp và quân đội trong tình trạng sẵn sàng cao, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phương án phòng, chống cháy rừng do thời tiết cực đoan.

chau-au.jpg
Người dân đi qua khu vực phun sương làm mát trong thời tiết nắng nóng tại Florence, Italy. Ảnh: Richard Vanlerberghe/Unsplash

Thông thường, nhiệt độ tại Pháp vào thời điểm này trong năm dao động từ 15 - 25 độ C. Tuy nhiên, trong những ngày tới, nhiều khu vực được dự báo ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Khoảng 35 tỉnh, tương đương gần một phần ba diện tích cả nước, đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Nhiệt độ tăng cao cũng gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông. Ông Jean Castex, Giám đốc Công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF), cho biết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ hư hỏng đường dây điện trên cao và khiến đường ray giãn nở, ảnh hưởng đến an toàn vận hành. Do đó, SNCF đã buộc phải hủy 71 chuyến tàu liên tỉnh trên các tuyến trọng điểm trong hai ngày 21 và 22/6.

Tại Đức, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ có thể đạt 37 độ C trong các ngày 22 và 23/6, trước khi tăng lên khoảng 39 độ C vào ngày 24/6. Trong khi đó, nhiều khu vực của Ý đã ghi nhận mức nhiệt vượt 35 độ C liên tiếp nhiều ngày. Chính quyền nước này đã ban bố cảnh báo đỏ tại 8 thành phố lớn, gồm Bologna, Florence, Milan và Turin.

Tây Ban Nha cũng đang đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi Cơ quan Khí tượng quốc gia (AEMET) phát cảnh báo đỏ và cam tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ở nhiều vùng trên bán đảo Iberia và đảo Mallorca được dự báo dao động từ 39 - 40 độ C hoặc cao hơn. Giới chức nước này nhận định đợt nắng nóng có thể kéo dài ít nhất đến giữa tuần.

Đây là đợt nắng nóng lớn thứ hai ảnh hưởng tới châu Âu kể từ đầu năm 2026. Trước đó, nhiều quốc gia trên lục địa già đã trải qua một giai đoạn nhiệt độ tăng cao bất thường vào tháng trước.

Các chuyên gia khí hậu nhận định hiện tượng nắng nóng cực đoan đang xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Theo Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong vòng 4 năm qua, hơn 200.000 người trên toàn châu lục đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, cho thấy những thách thức ngày càng lớn mà châu Âu phải đối mặt trước biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bài liên quan
  • Nắng nóng kỷ lục đe dọa nhiều quốc gia châu Á và châu Âu
    Nhiều cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ mùa hè năm nay có thể cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Trước nguy cơ nắng nóng cực đoan, hàng loạt quốc gia đã triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng cực đoan mới
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.