Đà Nẵng đối mặt nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước thô nhiễm mặn kéo dài
Tài nguyên nước - Ngày đăng : 15:00, 30/06/2026
Đà Nẵng đối mặt nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước thô nhiễm mặn kéo dài
Nguồn nước thô cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng) liên tục bị nhiễm mặn trong nhiều tháng qua, buộc đơn vị cấp nước phải triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, trong bối cảnh nguy cơ thiếu nước vẫn hiện hữu.
Trong nhiều tháng qua, nguồn nước thô phục vụ Nhà máy nước Cầu Đỏ - một trong những nhà máy cung cấp nước chủ lực cho khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng - liên tục ghi nhận tình trạng nhiễm mặn. Có thời điểm, độ mặn tại cửa thu nước trên sông Cầu Đỏ vượt hơn 10 lần ngưỡng quy chuẩn cho phép, khiến nhà máy phải tạm dừng lấy nước trực tiếp từ sông.
.jpg)
Để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã duy trì việc bơm hơn 300.000 m³ nước thô mỗi ngày từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ để xử lý.
Tuy nhiên, nguồn nước tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch cũng đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt, làm gia tăng rủi ro ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.
Trước tình hình này, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kiến nghị Sở Xây dựng phối hợp điều tiết nguồn nước từ các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất đắp đập tạm trên sông Quảng Huế, thuộc xã Đại Lộc, nhằm tăng cường dẫn nước về Trạm bơm phòng mặn An Trạch.
Theo Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống cấp nước Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay đã có 90 ngày liên tiếp nguồn nước bị nhiễm mặn, khiến Nhà máy nước Cầu Đỏ phải phụ thuộc vào nguồn nước từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch. Trong khi đó, nguồn nước trên sông Cẩm Lệ không thể khai thác do độ mặn vượt mức 100 mg/l.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, nếu việc huy động phát điện của các hồ thủy điện không có kế hoạch dự trữ và không tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa theo quy định, nguy cơ thiếu nước tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch là hiện hữu.
