Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở diện rộng, thiệt hại gần 18,5 tỷ đồng
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 12:00, 02/07/2026
Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở diện rộng, thiệt hại gần 18,5 tỷ đồng
Từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7/2026, mưa vừa, mưa to kèm dông, có nơi mưa rất to đã gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo nhanh cập nhật đến 17 giờ ngày 1/7, thiên tai đã gây thiệt hại ước tính khoảng 18,5 tỷ đồng; hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó vẫn còn 85 nhà đang ngập nước.
Đến 5 giờ ngày 1/7, mực nước sông Bằng tại Trạm Bằng Giang đạt 181,02 m, thấp hơn báo động II 0,48 m; trong khi mực nước sông Gâm ở mức 197,02 m, vượt báo động II 0,02 m. Lũ trên các sông, suối nhỏ tại các xã Xuân Trường và Cần Yên tiếp tục dâng cao, gây ngập úng cục bộ ở nhiều khu vực.

Thống kê cho thấy toàn tỉnh có 203 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó, 1 nhà bị sập hoàn toàn, 2 nhà hư hỏng từ 50–70%, 73 nhà bị sạt lở taluy dương, taluy âm, 125 nhà bị ngập sâu từ 0,3–1 m và 2 hộ phải di dời khẩn cấp. Đến thời điểm báo cáo, vẫn còn 85 ngôi nhà ngập nước, gồm 41 nhà tại xã Cần Yên, 38 nhà tại xã Thông Nông và 6 nhà tại xã Thanh Long.
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề khi hơn 382 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó, gần 374 ha lúa mới cấy bị ngập và vùi lấp; hơn 52 ha ngô bị sạt lở, ngập úng; trên 10 ha cây trồng hằng năm bị đổ gãy; hơn 2 ha đất ruộng bị vùi lấp. Thiên tai cũng làm chết và cuốn trôi 184 con gia cầm cùng khoảng 900 kg cá thương phẩm.
Mưa lũ còn gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống hạ tầng giao thông với 2 tuyến quốc lộ, 8 tuyến đường tỉnh và 51 tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở. Một cầu dân sinh bằng tre dài 20 m tại xã Nam Quang bị nước lũ cuốn trôi.
Bên cạnh đó, 14 công trình thủy lợi bị sạt lở, đất đá vùi lấp hoặc hư hỏng; 1 công trình phòng, chống thiên tai bị gãy hỏng. Mưa lũ cũng làm đổ 1 cột điện tại xã Ca Thành, ảnh hưởng 3 cột điện tại xã Thông Nông và gây thiệt hại tại 3 điểm trường, trong đó một điểm trường ở xã Thông Nông bị sạt lở taluy dương, hai điểm trường Phiêng Pán và Ngọc Sỹ thuộc xã Cần Yên bị ngập dưới 1 m.
Các xã Xuân Trường, Cần Yên, Thông Nông và Thanh Long là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại xã Xuân Trường, thiên tai tác động đến 17 xóm; Quốc lộ 4A xuất hiện 5 điểm sạt lở; hơn 49 ha lúa và ngô bị thiệt hại; nhiều gia cầm bị chết và cuốn trôi. Xã Cần Yên hiện vẫn còn 41 nhà ngập nước, 18 tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Tại xã Thông Nông, 38 nhà dân còn ngập, 8 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, 6 công trình thủy lợi và 1 điểm trường bị ảnh hưởng.
Riêng xã Thanh Long, mưa lớn khiến khoảng 120 ha hoa màu bị ngập và vùi lấp, 4 ngôi nhà bị sạt lở taluy dương, hơn 100 máy cày bị ngập nước. Hiện địa phương vẫn còn 6 nhà bị ngập, gần 10 hộ dân bị cô lập. Tuyến ĐT.216 xuất hiện nhiều điểm xói lở, bong tróc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương châm "4 tại chỗ", tổ chức kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi và nhu yếu phẩm đến nơi an toàn; đồng thời dọn dẹp trường học, nhà ở, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập úng, sạt lở, phân luồng giao thông và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
