Chính thức khép lại dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á sau gần 20 năm dang dở
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 14:00, 05/07/2026
Chính thức khép lại dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á sau gần 20 năm dang dở
Sau nhiều năm rơi vào tình trạng "đắp chiếu", dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã chính thức bị chấm dứt hoạt động. Cơ quan chức năng đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, khép lại hành trình gần hai thập kỷ của dự án từng được kỳ vọng là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á.
Hà Tĩnh chính thức chấm dứt hoạt động dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê sau nhiều năm đình trệ, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án từ năm 2008.
Vừa qua, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thắng đã ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư.
Theo quyết định, dự án bị dừng triển khai vì quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư nhưng nhà đầu tư vẫn không hoàn thành cam kết và không thuộc diện được gia hạn tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư.

Cùng với việc chấm dứt dự án, Sở Tài chính Hà Tĩnh cũng thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp ngày 24/12/2008. Công ty CP Sắt Thạch Khê có trách nhiệm thực hiện việc xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án cũng như hoàn thành các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các bộ, ngành và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhằm tháo gỡ những tồn tại kéo dài của dự án.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý dứt điểm các kiến nghị liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê.
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc giải quyết dự án phải bám sát kết luận của Bộ Chính trị, không hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra. Trong trường hợp dừng dự án, cần nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực tài chính, công nghệ khai thác hiện đại, đáp ứng yêu cầu chế biến sâu, bảo vệ môi trường, đồng thời xử lý các tồn tại cũ và bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn huyện Thạch Hà (cũ), có diện tích hơn 4.821ha với trữ lượng ước tính khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Dự án được cấp phép và khởi động từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng, thời gian khai thác dự kiến kéo dài hơn nửa thế kỷ. Tháng 9/2009, chủ đầu tư bắt đầu triển khai công tác bóc đất tầng phủ, tuy nhiên đến cuối năm 2011 phải tạm dừng để rà soát thiết kế kỹ thuật và thực hiện tái cơ cấu cổ đông.
Đến cuối năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Trung ương tạm dừng dự án do công nghệ khai thác chưa phù hợp với điều kiện địa chất, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với môi trường và đời sống của người dân trong khu vực. Kể từ đó, dự án gần như rơi vào tình trạng đình trệ và "đắp chiếu" suốt nhiều năm trước khi chính thức bị chấm dứt hoạt động.
