Châu Âu hứng chịu nắng nóng cực đoan: Tử vong tăng, chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 17:15, 04/07/2026
Châu Âu hứng chịu nắng nóng cực đoan: Tử vong tăng, chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang
Đợt nắng nóng kéo dài tại nhiều quốc gia châu Âu đang để lại những tác động rõ rệt. Trong khi Pháp và Bỉ ghi nhận số ca tử vong tăng mạnh, người dân Italy cũng phải đối mặt với giá các sản phẩm kem tăng gần 40% chỉ trong vòng 5 năm.
Ngày 3/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết nước này ghi nhận thêm ít nhất 2.025 ca tử vong trong tuần nắng nóng cao điểm từ ngày 22-28/6, tăng khoảng 30% so với tuần trước đó.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1, bà Stephanie Rist cho biết số liệu sơ bộ cho thấy có thêm 2.025 người tử vong trong giai đoạn nói trên. Đáng chú ý, số trường hợp tử vong tại nhà tăng tới 91% so với tuần trước và mức gia tăng tập trung chủ yếu ở nhóm người trên 45 tuổi.
.jpg)
Đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên khắp nước Pháp tăng lên mức bất thường, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo nắng nóng trên diện rộng. Diễn biến này cũng làm gia tăng lo ngại về những tác động đối với sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Tại Bỉ, tác động của nắng nóng cũng được ghi nhận rõ nét. Trong giai đoạn từ ngày 18-29/6, số ca tử vong tại nước này cao hơn khoảng 39% so với mức thông thường khi đợt nắng nóng bao trùm phần lớn khu vực châu Âu.
Theo số liệu sơ bộ của Bộ Y tế Liên bang Bỉ, số ca tử vong trong thời gian này tăng thêm 1.222 trường hợp, trong đó gần một nửa là người từ 85 tuổi trở lên. Đây được xem là mức gia tăng chưa từng ghi nhận tại quốc gia này.
Mặc dù nhiệt độ trung bình trong tháng 6 tại Bỉ không đạt mức kỷ lục, song thủ đô Brussels đã trải qua nhiều ngày liên tiếp với nền nhiệt khoảng 35 độ C, trong khi một số khu vực có thời điểm ghi nhận nhiệt độ từ 38-40 độ C.
Không chỉ đối mặt với nắng nóng, người dân Italy còn chịu thêm áp lực từ chi phí sinh hoạt gia tăng. Tại Rome, một cây kem - món giải nhiệt quen thuộc trong mùa Hè - đang trở nên đắt đỏ hơn khi giá các sản phẩm kem đóng hộp tại nước này tăng gần 40% trong vòng 5 năm qua.
Kết quả khảo sát mới do Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Altroconsumo công bố cho thấy giá kem đóng hộp tại Italy hiện cao hơn trung bình 39,6% so với cách đây nửa thập kỷ.
Trong khi đó, số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (Istat) cho thấy mức tăng mạnh nhất diễn ra trong hai năm 2022 và 2023, khi giá kem lần lượt tăng 13% và 16% so với năm trước.
Đáng chú ý, tại một số hệ thống phân phối và đại siêu thị lớn, giá của một số thương hiệu kem phổ biến tính theo kilogram đã tăng tới 75%, khiến nhiều người tiêu dùng phải cân nhắc hơn khi lựa chọn sản phẩm giải nhiệt trong mùa Hè.
Theo các chuyên gia, tốc độ tăng giá của kem còn cao hơn mức lạm phát chung của nhóm thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tác động kéo dài của cuộc khủng hoảng năng lượng cùng những gián đoạn trong chuỗi logistics toàn cầu trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, chi phí điện phục vụ bảo quản lạnh, vận chuyển và giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là cacao, liên tục tăng cao đã khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể, tạo áp lực đối với các doanh nghiệp.
Ngoài việc giá bán tăng, nhiều sản phẩm cũng được điều chỉnh giảm khối lượng hoặc kích thước nhưng vẫn giữ nguyên giá bán nhằm bù đắp chi phí sản xuất. Xu hướng này ngày càng phổ biến trên thị trường hàng tiêu dùng.
Hiện Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường Italy (Antitrust) đã mở cuộc điều tra để làm rõ các yếu tố hình thành giá bán, đồng thời xem xét khả năng có hay không hành vi lợi dụng bối cảnh khủng hoảng để tăng giá bất hợp lý, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tại quốc gia nổi tiếng với những cây kem và ly gelato trứ danh, việc giá kem tăng mạnh đang trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận, phản ánh tác động ngày càng rõ nét của lạm phát và chi phí sản xuất gia tăng đối với đời sống người dân.
.jpg)