Bão số 1 gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng tại Quảng Ninh, không có thiệt hại về người
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 10:00, 06/07/2026
Bão số 1 gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng tại Quảng Ninh, không có thiệt hại về người
Mặc dù không ghi nhận thiệt hại về người, bão số 1 đã gây ảnh hưởng tại một số khu vực của tỉnh Quảng Ninh, tập trung ở Móng Cái và đặc khu Cô Tô, với tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão.
Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 (Maysak) gây thiệt hại chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô, không ghi nhận trường hợp thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng cùng người dân đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường phòng, chống mưa lớn do hoàn lưu sau bão.
Báo cáo nhanh của phường Móng Cái 1 cho biết, hoàn lưu bão đã làm khoảng 600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 bị ngập úng. Ngoài ra, khoảng 10 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng và gần 800 cây xanh bị gãy, đổ.
.jpg)
Mưa bão cũng khiến khoảng 20 mái tôn bị tốc, trụ cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập. Hai ô tô bị hư hỏng do tường gạch đổ tại khu phố Trần Phú, trong khi một ô tô khác bị ngập nước do thủy triều dâng ở khu phố Tràng Vỹ. Từ 19 giờ ngày 4/7, toàn bộ phường Móng Cái 1 bị mất điện.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12 giờ ngày 5/7, bão số 1 không gây thiệt hại về người. Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại Móng Cái và đặc khu Cô Tô, còn các địa phương khác chỉ ghi nhận thiệt hại ở mức không đáng kể.
Thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có 96 căn nhà bị tốc mái, 3 ô tô bị hư hỏng, 13 tàu thuyền và bè mảng bị trôi dạt hoặc chìm, cùng 16 cột điện bị đổ. Bên cạnh đó, khoảng 1.620 cây xanh gãy đổ; 1.100 ha nuôi trồng thủy sản, 40 ha lúa và 5,2 ha cây công nghiệp bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về tài sản được ước tính khoảng 20 tỷ đồng.
Qua rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở, toàn tỉnh đã tổ chức di dời 79 hộ dân với 227 người đến nơi an toàn.
Ngay trong sáng 5/7, các địa phương chịu ảnh hưởng đã huy động lực lượng khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông và ổn định đời sống người dân. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến giao thông đã cơ bản thông suốt và sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường.
Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh cho biết, do là địa bàn miền núi nên địa phương luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khi xuất hiện mưa lớn.
Theo ông Tú, mặc dù bão đã đi qua nhưng địa phương không chủ quan trước nguy cơ mưa hoàn lưu. Xã duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là những hộ dân sinh sống dưới chân mái kè, sườn đồi và mái taluy để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trực gác, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở và tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đánh bắt cá, bơi lội tại sông, suối trong thời điểm có lũ.
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập úng; duy trì lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không ra biển, không đánh bắt thủy sản và không bơi lội tại sông, suối khi có mưa lũ; đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; tăng cường tuần tra các tuyến đê, hồ chứa và những công trình xung yếu nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa hoàn lưu sau bão.
