Bão Maysak áp sát Quảng Ninh, tối nay gió giật cấp 11
Chiều 4/7, bão Maysak tiếp tục di chuyển nhanh vào khu vực Bắc tỉnh Quảng Ninh và được dự báo sẽ đổ bộ trong tối nay với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Hoàn lưu bão gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 15 giờ ngày 4/7, tâm bão Maysak cách thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90 km. Dự báo trong khoảng tối nay, bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Sau khi vượt qua đất liền, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc, đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Đáng chú ý, khi áp sát đất liền, bão gần như không suy giảm cường độ do điều kiện mặt biển còn ấm và môi trường đứt gió ở mức yếu, tạo điều kiện để hoàn lưu bão tiếp tục duy trì sức mạnh.
Dự báo đến khoảng 1 giờ ngày 5/7, tâm bão sẽ nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.
Hoàn lưu bão đã gây gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển và hải đảo. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao khoảng 2,25 m. Khu vực Cửa Ông xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, trong khi Móng Cái có gió cấp 6, giật cấp 7.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ khoảng 15 giờ đến 21-22 giờ tối 4/7 là thời điểm gió mạnh đạt đỉnh trên khu vực ven biển các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh. Gió mạnh phổ biến cấp 6-7, khu vực gần tâm bão có thể đạt cấp 8, giật cấp 10-11; sóng biển cao từ 2-3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4 m.
Không chỉ gây gió mạnh, bão Maysak còn kéo theo một đợt mưa lớn diện rộng. Từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150 mm.
Đặc biệt, các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, cá biệt có nơi vượt 400 mm. Thời gian mưa lớn tập trung từ chiều 4/7 đến sáng 5/7.
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, trong chiều tối và đêm 4/7 tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4,5 m, biển động rất mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, từ ngày 4 đến 7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Biên độ lũ trên thượng lưu các sông dao động từ 3-6 m, trong khi hạ lưu các sông từ 2-4 m.
Dự báo đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở Bắc Ninh có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2. Các sông tại Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, thậm chí trên báo động 3 tại một số khu vực.
Trong khi đó, mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình vẫn ở dưới báo động 1. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.




