Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ chiều 25/8 đến sáng 26/8, Hà Nội đã hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Thủ đô chìm trong biển nước. Hàng loạt phương tiện giao thông bị chết máy, ùn tắc kéo dài, công việc, sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng nặng nề.
Ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) đã gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng đột biến. Trước tình hình này, hàng loạt nhà máy thủy điện buộc phải mở cửa xả lũ để bảo đảm an toàn công trình và giảm áp lực cho hạ du.
Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, sáng ngày 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha, ngày và đêm nay (23/7), miền Bắc và Thanh Hoá vẫn xuất hiện mưa rải rác theo cơn với cường độ không lớn. Tuy nhiên, khoảng 24-25/7, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa trên 200mm.
Ngày 21/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 19h30 ngày 20/7, mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng.
Ảnh hưởng của bão số 3, nhiều tuyến đê ngăn lũ tại Hà Nội bị sạt lở, sụt lún, thẩm lậu... tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được khắc phục, xử lý kịp thời.
Bão số 6 Trà Mi di chuyển bất thường, dự báo trong vài ngày tới, bão sẽ di chuyển chậm lại và có thể quay trở lại biển Đông khi áp sát khu vực miền Trung nước ta.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Yagi) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến 239 người chết, mất tích và bị thương, nhiều nhà cửa bị sạt lở vùi lấp. Thiệt hại về kinh tế ban đầu ước tính trên 6.800 tỷ đồng.
Bão số 2 đang suy yếu và tan dần nhưng mưa do hoàn lưu bão gây ra rất lớn, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, ngày 18/7, bão số 1 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 140km, bão đang mạnh cấp 10-11. Dự kiến chiều nay, bão số 1 sẽ đổ bộ Quảng Ninh-Hải Phòng.
Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, để giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn về nguồn nước phát điện phải chờ sự xuất hiện của mưa hoàn lưu bão - những cơn mưa đặc trưng của mùa mưa bão.
Ngày 28 và 29/9, mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện tại các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và các quận Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng đã làm sập, tốc mái 34 căn nhà, trong đó có 4 căn bị sập hoàn toàn.
Tại huyện Cẩm Thủy, 77,46 ha cây trồng bị ngập lụt. 9 ha ao, hồ tại các xã: Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Châu, Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ bị ngập, gây thất thoát nhiều loài thủy sản nuôi.