Tin trong nước

Hà Nội còn 25 điểm ngập sau bão số 10

Anh Minh 09:04 01/10/2025

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, Hà Nội sáng 1/10 vẫn còn 25 điểm ngập, nhiều tuyến phố nước chưa rút hết.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vừa cập nhật tình hình thoát nước do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đến 6h ngày 1/10.

Lưu vực sông Nhuệ: Tình trạng ngập vẫn còn xảy ra tại các tuyến phố: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656, cửa số 5, 6), Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Lưu vực sông Tô Lịch: Giao thông cơ bản đã đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn đọng nước tại một số vị trí như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng: Tình trạng ngập vẫn còn trên các tuyến phố Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

jahabdh.png
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, Hà Nội sáng 1/10 vẫn còn nhiều điểm ngập

CÁC ĐIỂM CÒN NGẬP (25/82 ĐIỂM)

1. Đại lộ Thăng Long (Hầm chui số 5, 6, Km9+656)

2. Đường Quyết Thắng

3. Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La)

4. Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8)

5. Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội)

6. Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền

7. Lê Đức Thọ (quảng trường SVD Mỹ Đình)

8. Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hòa)

9. Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC)

10. Khu đô thị RESCO

11. Hoa Bằng (ngõ 99)

12. Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam)

13. Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình)

14. Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn)

15. Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyễn Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng)

16. Thái Hà (đoạn SN2 - SN32, bể bơi Thái Hà, Ngõ 165)

17. Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)

18. Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ)

19. Nguyễn Văn Trỗi

20. Cầu Bươu (Từ bệnh viện K - mương Yên Xá)

21. Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTTĐT Gia Lâm)

22. Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall)

23. Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên)

24. Phố Hoàng Như Tiếp (trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ)

25. Ngã ba Tổng cục V

So với 16h hôm qua, số điểm ngập đã giảm 60, mức độ cũng giảm khoảng 0,3-0,5 m tùy điểm. Phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy hôm qua nước đến ngang bụng người lớn, nay giảm còn khoảng 0,5 m.

Ngập lụt giảm do từ 20h hôm qua đến 7h sáng nay, nội thành Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ, nước tiêu thoát dần. Công ty Thoát nước đã vận hành 100% trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm đẩy nước nội thành ra sông Hồng.

Đường Lê Đức Thọ qua cửa sân vận động Mỹ Đình hôm qua mênh mông nước, nay còn ngập 0,4-0,6 m, gây ùn tắc cục bộ. Tại các khu vực ven như Nam An Khánh, trước thuộc huyện Hoài Đức, nhiều tuyến đường vẫn ngập 0,3-0,5 m.

Tại các khu dân cư ở vũng trũng thấp, vùng không có hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ như khu dân cư hai bên đường Trần Bình, phường Từ Liêm; tổ dân phố số 15, 15, 17 phường Phú Diễn, nước trong nhà dân đã cơ bản thoát hết từ đêm qua, nhưng đường sá vẫn ngập 0,4 m.

Hôm nay, Hà Nội đã cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học, nhiều công sở cho nhân viên làm việc từ xa nên mật độ trên đường giảm đáng kể. Đến 7h, giao thông trên các trục chính dẫn vào trung tâm Thủ đô như Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy, Phạm Hùng chỉ ùn tắc ở các nút giao, chưa rối loạn.

Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và nhiều điểm ngập lâu, Công ty Thoát nước cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, lượng phổ biến 250-350 mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420 mm, Ô Chợ Dừa 510 mm.

Mực nước các sông, hồ nội đô đang ở mức cao khiến việc tiêu thoát nước chậm. Đến 6h hôm nay, sông Tô Lịch tại đầu đường Hoàng Quốc Việt mực nước là 5,14m; Hồ Tây 6,25 m; hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, để ứng phó với hoàn lưu bão, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm ngập. Đồng thời, công ty cũng phối hợp hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng di chuyển qua các khu vực khó khăn.

Đồng thời, công ty đã vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm hạ mực nước.

Tuy nhiên, một số trạm bơm phải tạm dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…

Bài liên quan
  • Nghệ An: Bão số 10 gây ngập lụt diện rộng, nhiều xã bị cô lập
    Bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho các xã miền Tây và hạ lưu Nghệ An. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã chìm trong biển nước, hàng chục bản làng bị cô lập, nhà cửa, trường học, công trình hạ tầng hư hỏng nặng, đời sống người dân đảo lộn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hà Nội còn 25 điểm ngập sau bão số 10
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.