Làm rõ nguyên nhân cá lồng chết trên sông Bồ

Tin trong nước - Ngày đăng : 09:30, 09/07/2026

Sau khi kiểm tra thực địa và lấy mẫu đánh giá hiện trạng vùng nuôi, ngành nông nghiệp TP Huế xác định nguyên nhân khiến khoảng 12 tấn cá nuôi lồng trên sông Bồ bị chết là do hiện tượng thiếu oxy cục bộ vào thời điểm rạng sáng. Cơ quan chức năng đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại và phòng ngừa sự cố tái diễn trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi.
Tin trong nước

Làm rõ nguyên nhân cá lồng chết trên sông Bồ

Minh An 09/07/2026 09:30

Sau khi kiểm tra thực địa và lấy mẫu đánh giá hiện trạng vùng nuôi, ngành nông nghiệp TP Huế xác định nguyên nhân khiến khoảng 12 tấn cá nuôi lồng trên sông Bồ bị chết là do hiện tượng thiếu oxy cục bộ vào thời điểm rạng sáng. Cơ quan chức năng đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại và phòng ngừa sự cố tái diễn trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi.

Ngày 9/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng cá nuôi lồng trên sông Bồ chết bất thường vào ngày 5/7, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền địa phương tại phường Kim Trà, xã Quảng Điền và xã Đan Điền tiến hành kiểm tra thực tế khu vực xảy ra sự cố.

ca-long.jpg
Cá lồng chết bất ngờ khiến các hộ dân thấp thỏm, phải bán giá rẻ

Qua rà soát, hiện tượng cá chết xảy ra rải rác tại 79 trong tổng số 1.850 lồng nuôi, chiếm khoảng 3% tổng số lồng trên địa bàn ba địa phương. Tổng sản lượng cá bị thiệt hại ước tính khoảng 12 tấn.

Theo cơ quan chuyên môn, số cá bị ảnh hưởng chủ yếu là cá diêu hồng và cá trắm cỏ. Trong đó, cá diêu hồng có trọng lượng từ 0,15-0,3 kg/con, được nuôi từ 2,5 đến 4 tháng với mật độ khoảng 740 con/m³. Cá trắm cỏ có trọng lượng từ 3,5-4 kg/con, thời gian nuôi từ 12 đến 24 tháng, mật độ khoảng 60 con/m³. Phần lớn số cá bị chết đã đạt kích cỡ thương phẩm, chuẩn bị thu hoạch.

Kết quả kiểm tra nhanh tại hiện trường của Chi cục Thủy sản cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết là do hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm mạnh vào thời điểm sáng sớm. Nguyên nhân này xuất phát từ việc một số hộ nuôi có hệ thống sục khí bị hư hỏng, trong khi nhiều hộ khác chưa đầu tư máy sục khí. Bên cạnh đó, mật độ nuôi trong một số lồng ở mức cao càng làm gia tăng nguy cơ thiếu oxy khi điều kiện thời tiết thay đổi.

Để hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra, Chi cục Thủy sản yêu cầu các hộ nuôi nhanh chóng thu gom toàn bộ cá chết, đưa ra khỏi khu vực nuôi và tiêu hủy theo đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác cá xuống sông gây ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

Cơ quan chuyên môn cũng hướng dẫn người dân triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như san thưa mật độ cá trong lồng, tạo dòng chảy để tăng khả năng trao đổi nước, đồng thời duy trì vận hành hệ thống sục khí, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 2 giờ sáng - thời điểm hàm lượng oxy hòa tan trong nước thường xuống thấp nhất.

Bên cạnh đó, người nuôi được khuyến cáo tăng cường sức đề kháng cho thủy sản thông qua việc bổ sung vitamin C, khoáng chất và các chế phẩm sinh học có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, kết hợp quản lý tốt chế độ cho ăn nhằm giảm áp lực lên môi trường nước.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, các hộ nuôi cũng cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai để chủ động xây dựng phương án ứng phó với các hiện tượng cực đoan như nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước hoặc mưa lớn trái mùa.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, trước mùa nắng nóng năm nay, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản cảnh báo sớm về tác động của hiện tượng El Nino cũng như nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất. Trên cơ sở đó, Chi cục Thủy sản thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường nuôi, ban hành các khuyến cáo kỹ thuật và hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản nhằm giảm thiểu rủi ro do điều kiện thời tiết bất lợi.

Trước đó, chiều 5/7, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều hộ dân nuôi cá lồng tại khu vực thôn Phò Lai và Niêm Phò bị thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, có 9 hộ nuôi cá bị ảnh hưởng, trong đó lồng nuôi của ông Trần Quanh Khanh và ông Lê Minh chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 200 con cá chết mỗi lồng. Các hộ còn lại ghi nhận từ 30 đến 50 con cá chết/lồng. Hầu hết số cá bị chết có trọng lượng từ 3 đến 4 kg/con.

Việc cơ quan chuyên môn nhanh chóng xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp ứng phó được kỳ vọng sẽ giúp người nuôi hạn chế thiệt hại, ổn định sản xuất, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Minh An