Miền Bắc bước vào chuỗi mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:30, 11/07/2026
Miền Bắc bước vào chuỗi mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Mưa được dự báo giảm trong khoảng ngày 12-13/7 trước khi gia tăng trở lại từ ngày 14/7.
Đêm 10 và rạng sáng 11/7, nhiều địa phương ở Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất lớn. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Nguyên cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Số liệu quan trắc cho thấy lượng mưa tại nhiều điểm vượt ngưỡng 60mm chỉ trong vài giờ. Đáng chú ý, trạm Ka Lăng (Lai Châu) ghi nhận 127,2mm, Hua Trai (Sơn La) 117,6mm, Hồng Ca 1 (Lào Cai) 74,6mm, Tiên Lương (Phú Thọ) 66mm và La Ngâu (Lâm Đồng) 63,9mm.

Dự báo trong ngày và đêm 11/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, nhiều nơi có thể vượt 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.
Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 50mm. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trong các cơn dông.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kết hợp dông mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hỏng nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tiếp tục ở mức cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.
Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, đặc biệt là thông tin về dông sét, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong giai đoạn từ ngày 12 đến 20/7, Bắc Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết nhiều mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm tại khu vực trung du và miền núi. Riêng các khoảng thời gian từ ngày 12-13/7 và 16-17/7, cường độ mưa có xu hướng giảm trước khi gia tăng trở lại.
Đối với khu vực Trung Bộ, thời tiết trong khoảng 10 ngày tới có sự phân hóa rõ rệt. Từ Nghệ An đến TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày vẫn có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, nhưng chiều tối và đêm thường xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong thời gian từ 12-14/7 có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to cục bộ.
Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện vào chiều và tối, một số nơi có thể xảy ra mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực thấp trũng.
