Miền Bắc còn nhiều ngày mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 10/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi có dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa trên 100mm. Các chuyên gia nhận định hình thế thời tiết gây mưa sẽ còn duy trì trong khoảng 7-10 ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.
Đêm 9/7 đến rạng sáng 10/7, nhiều khu vực ở Bắc Bộ đã ghi nhận lượng mưa lớn. Một số điểm có lượng mưa vượt 70mm như Tà Tổng 1 (Lai Châu) đạt 128,8mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) 95,4mm; Hoành Bồ (Quảng Ninh) và Ít Ong (Sơn La) cùng đạt 95,2mm; Hồng Hà (Quảng Ninh) 92mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 75,4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 10/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và ban đêm.
Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, cục bộ trên 50mm, tập trung vào chiều và tối. Trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài tại Lai Châu, Quảng Ninh và nhiều địa phương Bắc Bộ trong những ngày qua là do rãnh áp thấp đi qua khu vực kết hợp với điều kiện nhiệt và ẩm thuận lợi, tạo môi trường phát triển mạnh cho các ổ mây dông.
Đáng lưu ý, hình thế rãnh áp thấp này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong khoảng 7-10 ngày tới. Khoảng ngày 16-17/7, trục rãnh áp thấp có khả năng kết nối với một vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông với xác suất khoảng 60%, làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt mưa dông diện rộng và mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ.
Các chuyên gia nhận định, trong những ngày tới khu vực Bắc Bộ vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Kèm theo đó là nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực miền núi.
Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông cũng như hệ thống hạ tầng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.
Không chỉ tác động đến Bắc Bộ, rãnh áp thấp còn góp phần duy trì hoạt động mạnh của gió tây đến tây nam tại Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực biển phía Nam. Điều này khiến các tỉnh ven biển phía Đông dãy Trường Sơn có xu hướng ít mưa hơn, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là những khu vực có điều kiện thuận lợi để xuất hiện mưa dông trong nhiều ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại Bắc Bộ cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai. Khi xuất hiện dông, người dân hạn chế ra ngoài, không trú mưa dưới cây cao, gần cột điện hoặc các công trình có nguy cơ mất an toàn; đồng thời nâng cao cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Trên biển, thời tiết cũng diễn biến phức tạp. Hiện khu vực đặc khu Phú Quý ghi nhận gió Tây Nam cấp 6. Trong ngày và đêm 10/7, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực phía Đông vùng giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.
Dự báo sang ngày và đêm 11/7, gió Tây Nam trên nhiều vùng biển tiếp tục mạnh lên. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Trong khi đó, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m, biển động.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn nhằm hạn chế thiệt hại do gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trên biển gây ra.




