Trung Quốc kích hoạt cảnh báo đỏ ứng phó bão Bavi
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 13/07/2026
Trung Quốc kích hoạt cảnh báo đỏ ứng phó bão Bavi
Trung Quốc đang triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi bão Bavi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, gây mưa lớn trên diện rộng và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại nhiều địa phương. Chính phủ nước này đã kích hoạt cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai - đồng thời phân bổ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả.
Ngày 12/7, các cơ quan chức năng Trung Quốc đồng loạt nâng mức cảnh báo đối với nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất tại nhiều tỉnh, thành phố sau khi bão Bavi - cơn bão số 9 trong năm 2026 - đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang vào đêm 11/7.
Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, sau khi vào đất liền, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và có xu hướng suy yếu dần. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa rất lớn trên diện rộng. Chỉ trong vòng 24 giờ, lượng mưa vượt 50 mm đã xuất hiện trên khoảng 42% diện tích tỉnh Chiết Giang.

Giới chức địa phương cho biết đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Chiết Giang trong tháng 7 kể từ năm 1949. Không chỉ gây sóng lớn tại khu vực ven biển, bão còn tiến sâu vào đất liền, làm gia tăng nguy cơ lũ quét tại các vùng núi, sạt lở đất và ngập úng ở nhiều đô thị.
Trước diễn biến phức tạp của bão, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã triển khai phương án ứng phó quy mô lớn. Tính đến 19 giờ ngày 11/7, khoảng 2,68 triệu người đã được sơ tán đến nơi an toàn; hơn 19.000 điểm tránh trú khẩn cấp được mở cửa để tiếp nhận người dân.
Nhiều hoạt động dân sinh cũng được tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn. Toàn bộ trường học và cơ sở đào tạo tại khu vực chịu ảnh hưởng đã cho học sinh nghỉ học; 830 công trường xây dựng tạm ngừng thi công; hơn 400 khu du lịch cùng trên 200 cơ sở vui chơi giải trí có nguy cơ mất an toàn cũng đồng loạt đóng cửa.
Để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau bão, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 14,7 triệu USD) từ ngân sách trung ương cho tỉnh Chiết Giang. Nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên phục hồi khẩn cấp hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, trường học, bệnh viện và các dịch vụ công thiết yếu.
Song song với các biện pháp cứu trợ, Trung Quốc cũng tăng cường năng lực phòng chống thiên tai trên diện rộng. Khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đã thiết lập cơ chế phối hợp liên vùng về phòng chống rủi ro địa chất, cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo và ứng phó.
Hiện Ủy ban Quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc vẫn duy trì cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với các khu vực chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi đã nâng cảnh báo lũ lên cấp vàng - mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - do mưa lớn có thể khiến nhiều con sông vượt ngưỡng an toàn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét tại vùng núi và ngập úng ở các đô thị.
Tối 12/7, Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo đỏ đối với nguy cơ lũ quét tại một số khu vực thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và An Huy trong khoảng thời gian từ tối 12/7 đến tối 13/7. Một số địa phương khác được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.
Để bảo đảm công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân, Chính phủ Trung Quốc đã điều động khoảng 70.000 vật tư cứu trợ khẩn cấp, gồm giường gấp, chăn, chăn mùa hè và các bộ dụng cụ ứng phó thiên tai đến các địa phương bị ảnh hưởng như Chiết Giang, Thiên Tân và An Huy, phục vụ công tác sơ tán, cứu trợ và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
.jpg)