El Nino được dự báo phát triển mạnh, gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 13/07/2026
El Nino được dự báo phát triển mạnh, gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan
Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới và có khả năng đạt cường độ từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, nắng nóng kéo dài và lũ lụt.
Trung Quốc vừa đưa ra dự báo mới về diễn biến của hiện tượng El Nino trong năm nay. Theo đó, El Nino được nhận định có khả năng phát triển lên mức mạnh đến siêu mạnh trong mùa Hè và mùa Thu, kéo theo nguy cơ gia tăng mưa lớn tại khu vực miền Nam, các đợt nắng nóng gay gắt và nguy cơ lũ lụt có thể kéo dài sang năm sau.
.jpg)
Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương bắt đầu tăng từ tháng 6. Tại khu vực giám sát chính, nhiệt độ đã tăng thêm 1,6 độ C, cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,64 độ C ghi nhận trong tháng 5.
Cơ quan này nhận định nhiệt độ bề mặt nước biển sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, tạo điều kiện để El Nino mạnh lên và có thể đạt ngưỡng từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa Hè và mùa Thu năm nay.
Các chuyên gia khí hậu dự báo, sự kết hợp giữa El Nino và các tín hiệu khí hậu khác sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng và bão, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa Hè là tháng 7 và tháng 8.
Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết khi El Nino đạt cực đại vào mùa Thu và mùa Đông, khu vực miền Nam nước này nhiều khả năng sẽ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi phần lớn các khu vực trên cả nước được dự báo ghi nhận nền nhiệt cao hơn bình thường.
Ngay cả khi El Nino suy yếu dần vào mùa Xuân và mùa Hè năm sau, lượng mưa trên mức trung bình vẫn có thể tiếp diễn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt tại nhiều lưu vực sông, trong đó có lưu vực sông Dương Tử.
Bên cạnh đó, hầu hết các khu vực của Trung Quốc được dự báo sẽ trải qua nền nhiệt cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm, với các đợt nắng nóng có cường độ mạnh hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.
Theo khuyến cáo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, các vùng sản xuất ngũ cốc trọng điểm ở khu vực Đông Bắc và miền Bắc cần chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn và lũ lụt. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc, bao gồm Khu tự trị Tân Cương, cần tăng cường các biện pháp phòng chống hạn hán do điều kiện thời tiết nắng nóng và khô hạn.
Ông Đàm Triết Mẫn, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Hiệu trưởng Đại học Nam Kinh, nhận định El Nino là hiện tượng có tác động trên diện rộng tới nhiều lĩnh vực và thường xuất hiện với độ trễ. Ông cho rằng Chính phủ và doanh nghiệp cần tăng cường năng lực dự báo khí hậu, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, đẩy mạnh phối hợp giữa các lĩnh vực trọng yếu và nâng cao quản lý rủi ro chuỗi cung ứng nhằm tăng khả năng thích ứng trước những tác động của một đợt El Nino mạnh.
