Thủ tướng ra công điện khẩn ứng phó mưa lũ miền núi Bắc Bộ
Tin trong nước - Ngày đăng : 09:28, 18/07/2026
Thủ tướng ra công điện khẩn ứng phó mưa lũ miền núi Bắc Bộ
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi Bắc Bộ, trong bối cảnh nhiều địa phương đang hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo công điện, trong những ngày qua, nhiều nơi ở khu vực miền núi phía Bắc ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trạm Chế Tạo (Lào Cai) đo được lượng mưa lên tới 406mm, Nậm Păm (Sơn La) 378mm và Phúc Than (Lai Châu) 353mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương, làm hư hỏng nhà cửa, công trình hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, từ tối 15/7 đến sáng 17/7, thiên tai đã khiến 1 người tử vong, một số người mất liên lạc, hàng chục ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do sạt lở.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai trên cả nước đã làm 34 người chết và mất tích, 85 căn nhà bị sập, hơn 2.100 căn nhà bị hư hại hoặc tốc mái, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.
Dự báo tiếp tục có mưa rất to
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp vẫn ở mức rất cao.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống thiên tai; rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương đến nơi an toàn.
Các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và phương tiện cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh lũ quét, sạt lở đất; tổ chức trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
Thủ tướng đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo.
Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng được yêu cầu kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy điện, hệ thống điện, viễn thông và các công trình hạ tầng trọng yếu. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia sơ tán dân cư, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.
Lai Châu thiệt hại nặng sau mưa lũ
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu chiều 17/7, đợt mưa kéo dài từ ngày 15 đến 17/7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.
Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Pắc Ta 583mm, Nậm Hăn 380mm, Pa Vệ Sủ 355,8mm và Hua Bum 284,8mm. Mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, trong đó xã Mường Than là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thiên tai khiến 1 người tử vong, 5 người hiện vẫn mất liên lạc và 2 người bị thương. Hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khi nhà cửa bị cuốn trôi hoặc có nguy cơ sạt lở.
Về nhà ở, xã Pa Ủ có 5 căn nhà bị sạt lở, trong đó 4 căn đổ sập hoàn toàn. Tại xã Mường Than, 13 hộ dân mất nhà do lũ quét. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng khi hàng chục hecta lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng hoặc cuốn trôi. Nhiều gia súc, gia cầm bị chết và thất lạc.
Hệ thống giao thông của tỉnh bị tê liệt tại nhiều điểm. Các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ như 127, 128, 129, 133, 133B, 134 và 135 xảy ra hàng loạt điểm sạt lở. Đặc biệt, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, thuộc xã Lê Lợi, khoảng 30 m nền đường bị cuốn trôi, khiến giao thông bị chia cắt.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện hỏa tốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai phương châm "4 tại chỗ", đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 trên Quốc lộ 12.
Lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng chính quyền địa phương đã được huy động để tìm kiếm người mất tích, sơ tán 20 hộ dân đến nơi an toàn, giải cứu thành công 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ, đồng thời khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến, phục vụ công tác cứu hộ và ổn định đời sống người dân.
