CDC Hà Nội cảnh báo xu hướng gia tăng ca mắc Covid-19 và sốt xuất huyết
Tin trong nước - Ngày đăng : 15:30, 28/07/2026
CDC Hà Nội cảnh báo xu hướng gia tăng ca mắc Covid-19 và sốt xuất huyết
Trong tuần từ 17-24/7, Hà Nội ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 tại 76 phường, xã. Mặc dù số ca bệnh tăng đáng kể so với những tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025 và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 17-24/7, hệ thống giám sát dịch bệnh của thành phố đã ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 tại 76 phường, xã.
So với giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7, số ca mắc đã tăng rõ rệt. Cụ thể, trong tuần từ 26/6-3/7, toàn thành phố chỉ ghi nhận 20 trường hợp mắc tại 17 phường, xã.
.jpg)
Báo cáo giám sát dịch bệnh của CDC Hà Nội cho thấy, số ca Covid-19 đang có xu hướng tăng liên tục trong thời gian gần đây. Trước tuần ghi nhận 185 ca, thành phố đã ghi nhận 96 trường hợp tại 49 phường, xã trong tuần từ 10-17/7 và 37 trường hợp tại 28 phường, xã trong tuần từ 3-10/7.
Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 588 trường hợp mắc Covid-19 tại 109 phường, xã và chưa có ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc vẫn ở mức thấp hơn đáng kể khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 2.131 trường hợp và cũng không có ca tử vong.
Theo CDC Hà Nội, ngoài Covid-19, một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như bệnh do Adenovirus cũng đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người dân đi du lịch, tham gia học tập ngoại khóa và các hoạt động tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Cơ quan y tế nhận định số ca mắc các bệnh này có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Đối với bệnh sốt xuất huyết, CDC Hà Nội cho biết số ca mắc đang bước vào chu kỳ gia tăng hằng năm. Thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân và dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Trong tuần qua, toàn thành phố có 146 ca sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước đó, khi ghi nhận 96 ca.
Liên quan đến diễn biến Covid-19, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị, cho biết số ca nhiễm gần đây có xu hướng tăng. Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, các biểu hiện đường hô hấp và tiêu chảy. Nhờ tỷ lệ miễn dịch từ tiêm chủng, phần lớn người bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ và không diễn biến nặng.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Khiêm, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có sức đề kháng kém vẫn là nhóm cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đối với người trẻ, khỏe mạnh, việc điều trị chủ yếu là dùng thuốc giảm triệu chứng và bổ sung đủ nước.
Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước Covid-19, bởi virus luôn có khả năng biến đổi khó lường. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc được xác định nhiễm Covid-19, người dân cần theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp điều trị phù hợp theo hướng dẫn của cơ sở y tế.
